Hôm nay 26/4, Viện KSND TPHCM dự kiến kiểm điểm 2 cán bộ

(VOH)- Liên quan vụ ông Nguyễn Văn Tấn bị xử lý hình sự về tội "Kinh doanh trái phép", hôm nay 26/4, Viện KSND TPHCM sẽ tiến hành kiểm điểm, đưa ra hình thức kỷ luật đối với ông Lê Thanh Tòng (Phó Viện trưởng Viện KSND quận 6, nguyên Phó Viện trưởng Viện KSND huyện Bình Chánh) và ông Huỳnh Văn Son (kiểm sát viên của Viện KSND huyện Bình Chánh).

Ông Tòng là người ký cáo trạng của Viện KSND huyện Bình Chánh truy tố ông Nguyễn Văn Tấn.

Ông Nguyễn Văn Tấn. Ảnh: TPO

Cuộc họp sẽ kiểm điểm về nhận thức, trách nhiệm, hành vi của từng cán bộ trong vụ việc và đưa ra hình thức xử lý. Theo lãnh đạo Viện KSND TPHCM, có thể hình thức xử lý sẽ không nhẹ.

Trước đó, Viện trưởng Viện KSND huyện Bình Chánh ra quyết định đình chỉ vụ án hình sự, phục hồi các quyền, lợi ích hợp pháp cho ông Nguyễn Văn Tấn; đồng thời đình chỉ mọi hoạt động tố tụng trong vụ án này kể từ ngày 23/4/2016.

* Liên quan đến việc Viện KSND huyện Bình Chánh phê chuẩn Quyết định khởi tố vụ án, Quyết định khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Văn Bỉ về tội "Vi phạm các quy định về quản lý nhà ở", lãnh đạo Viện KSND TPHCM cũng đã yêu cầu Viện KSND huyện Bình Chánh báo cáo hồ sơ, tài liệu liên quan. Hiện các phòng nghiệp vụ của Viện KSND TPHCM đang nghiên cứu, thẩm định các tài liệu, hồ sơ trong vụ án này.