Theo Chương trình Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV, sáng 9/5, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch; Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp.
Tiếp đến, Quốc hội nghe Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi); sau đó, Quốc hội thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi).
Cơ quan trình và cơ quan chủ trì thẩm tra phối hợp giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.
Buổi chiều, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, nghe Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Công nghiệp công nghệ số và thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Công nghiệp công nghệ số.

Dự thảo Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi) thu hút được nhiều sự quan tâm của giới chuyên gia và người dân trong bối cảnh Việt Nam hướng tới mục tiêu tăng thu ngân sách và đặc biệt là giảm tỷ lệ hút thuốc lá.
Tuy nhiên, kinh nghiệm từ các quốc gia trên thế giới cho thấy việc tăng thuế thuốc lá cần được cân nhắc kỹ lưỡng, nhất là trong việc kiểm soát và ngăn chặn hoạt động buôn lậu mặt hàng này.
Theo dự thảo Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi), thuế suất hiện hành 75% được giữ nguyên và cộng thêm thuế tuyệt đối. Phương án 1 đề xuất mức thuế tuyệt đối 2.000 đồng/bao và phương án 2 là tăng 5.000 đồng/bao (ngay trong năm 2026), sau đó tiếp tục tăng hàng năm hướng tới mục tiêu tăng tăng thuế tuyệt đối lên 10.000 đồng/bao vào năm 2030.
Nhiều chuyên gia quan ngại đối với phương án 2 với mức tăng 5.000 đồng/bao ngay trong năm đầu tiên sẽ tạo ra một "cú sốc" lớn cho ngành thuốc lá Việt Nam, thậm chí có thể thúc đẩy thị trường thuốc lá lậu gia tăng.
Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam dẫn chứng nhiều quốc gia đã chứng minh rằng tăng thuế tiêu thụ đặc biệt dẫn đến gia tăng hàng nhập lậu. Điển hình như Australia, Malaysia, Indonesia, Philippines và một số nước châu Âu đã phải đối mặt với khối lượng thuốc lá nhập lậu tăng cao gấp đôi sau khi tăng thuế "sốc."