Sáng ngày 6/3, Tòa án Nhân dân TP Hà Nội tiến hành xét xử lưu động vụ án "Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản" liên quan đến nhóm bị cáo đã thông đồng để "thổi giá" đất đấu giá tại thôn Đông Lai, xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn (Hà Nội), gây thiệt hại nghiêm trọng cho cuộc đấu giá đất vào cuối năm 2024.
Phiên xét xử được tổ chức tại Hội trường UBND xã Quang Tiến, nhằm mục đích cảnh báo, răn đe và phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động đấu giá tài sản.
Theo cáo trạng, nhóm 6 bị cáo gồm Phạm Ngọc Tuấn, Ngô Văn Dương, Nguyễn Đức Thành, Nguyễn Thị Quỳnh Liên, Nguyễn Thế Trung và Nguyễn Thế Quân đã có hành vi thông đồng trong việc nâng giá đất đấu giá tại khu vực này lên mức bất thường.
Cụ thể, nhóm bị cáo đã tham gia mua hồ sơ đấu giá và nộp tiền đặt cọc để đăng ký tham gia đấu giá 58 thửa đất tại thôn Đông Lai. Tuy nhiên, thay vì đấu giá minh bạch và công bằng, nhóm này đã thỏa thuận với nhau để can thiệp vào quy trình đấu giá.
Theo thỏa thuận, nhóm bị cáo sẽ đấu giá thấp hơn mức giá dự tính trong các vòng đầu tiên. Khi cuộc đấu giá vào vòng thứ 5, các bị cáo đồng loạt nâng giá lên mức không thể chấp nhận được, lên đến 30 tỷ đồng/m2, gây sốc và khiến cuộc đấu giá bị đình trệ. Sau vòng đấu giá thứ 6, các bị cáo đã không tiếp tục tham gia đấu giá, khiến cuộc đấu giá không thành công và buộc phải tổ chức lại. Hành động này không chỉ vi phạm quy định đấu giá mà còn gây mất an ninh trật tự và khiến nhiều người tham gia đấu giá bức xúc.
Hậu quả của hành vi thổi giá này là thiệt hại lớn, với tổng thiệt hại lên đến gần 420 triệu đồng, trong đó Công ty đấu giá hợp danh Thanh Xuân bị thiệt hại hơn 252 triệu đồng, và 230 người tham gia đấu giá bị thiệt hại khoảng 165 triệu đồng.


