Hàng ngàn người dân từ khắp mọi miền đất nước đã có mặt, hòa chung không khí mừng Tết Độc lập. Cùng với quy mô lớn của sự kiện, công tác y tế đã được triển khai đồng bộ, huy động hàng trăm y bác sĩ từ nhiều lực lượng để bảo đảm an toàn sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tham dự.
Theo Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), tính từ 22h ngày 1/9 đến 10h sáng 2/9, đã có 1.315 trường hợp y tế được xử trí kịp thời, trong đó 113 ca nặng phải chuyển viện. Con số này cho thấy áp lực rất lớn đối với các lực lượng y tế trong thời điểm cao điểm của sự kiện.
Trong tổng số ca được xử trí, lực lượng y tế các đơn vị thuộc Sở Y tế Hà Nội tiếp nhận 664 trường hợp, trong đó có 75 ca phải chuyển viện. Lực lượng quân y xử trí 301 trường hợp, với 27 ca chuyển viện. Khối y tế công an tiếp nhận 317 trường hợp, trong đó 10 ca nặng cần chuyển viện.
Các bệnh viện tuyến cuối trực tiếp tham gia bảo đảm y tế tại sự kiện cũng tiếp nhận nhiều trường hợp. Bệnh viện Bạch Mai xử lý 7 ca, không có trường hợp phải chuyển viện. Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tiếp nhận 26 trường hợp, gồm 12 người thuộc khối đại biểu, 5 người thuộc khối phục vụ, 7 người từ khối đứng và 2 người từ khối dân sự, trong đó có 1 ca nặng. Bệnh viện Tim Hà Nội và Đa khoa Xanh Pôn cũng bố trí lực lượng, giường bệnh và đội cấp cứu sẵn sàng đáp ứng các tình huống phát sinh.
Trước đó, để chuẩn bị cho sự kiện A80, Bộ Y tế đã ban hành kế hoạch tổng thể bao trùm nhiều lĩnh vực, từ bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống dịch, cho đến phương án ứng phó thảm họa. Nhiều chuyên gia và y bác sĩ từ các bệnh viện đầu ngành như Bạch Mai, Việt Đức, Hữu nghị, E… đã được huy động tham gia.
Sở Y tế Hà Nội cũng phân công cụ thể cho các đơn vị trực thuộc. Tổng cộng có 370 cán bộ y tế được huy động, thành lập 94 tổ công tác, trong đó có 51 tổ trực lưu động, 37 kíp xe cứu thương, 3 tổ an toàn thực phẩm và 3 tổ phòng chống dịch. Mỗi bệnh viện được yêu cầu bố trí 5-10 giường bệnh dự phòng và một đội cấp cứu kèm xe cứu thương để sẵn sàng ứng phó.
Công tác y tế trong dịp lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh đã chứng minh hiệu quả phối hợp giữa Bộ Y tế, Sở Y tế Hà Nội, Cục Quân y (Bộ Quốc phòng) và Cục Y tế (Bộ Công an). Nhờ triển khai đồng bộ, hàng nghìn trường hợp đã được xử trí kịp thời, bảo đảm an toàn cho sự kiện chính trị – xã hội trọng đại của đất nước.


