Hơn 1300 chuyến bay bị chậm, hủy chuyến trong tháng 9

(VOH) - Tại sân bay Tân Sơn Nhất trong tháng 9 vừa qua có trên 1.300 chuyến bay bị chậm, hủy chuyến.

Trong tháng 9 vừa qua có trên 1.300 chuyến bay bị chậm, hủy chuyến

Thống kê của Cảng vụ hàng không miền Nam cho biết trong tháng 9/2016 tại sân bay Tân Sơn Nhất có 1.269 chuyến bay bị chậm. Trong đó hãng Vietjet có tỷ lệ nhiều nhất khi có tới 437/2095 chuyến bị chậm, chiếm 20,86%.Vietnam Airlines có đến 609/2953 chuyến bị chậm, chiếm 20,62%. Jetstar Pacific có 199 chuyến/1109 chuyến bị chậm. Và hãng Vasco có 24/312 chuyến bị chậm.

Cùng với đó, số lượng chuyến bị hủy của các hãng hàng không cũng khá cao khi có 56 chuyến bị hủy. Cụ thể, Vietnam Airlines có 39 chuyến, Vietjet có 4 chuyến, Jetstar Pacific có 9 chuyến, Vasco có 4 chuyến.

Nguyên nhân của việc chậm, hủy chuyến  chủ yếu là yếu tố thời tiết. Trong tháng 9 tại Tân Sơn nhất ghi nhận có nhiều trận mưa lớn khiến máy bay không thể hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất mà phải hạ cánh ở các sân bay lân cận. Bên cạnh đó các nguyên nhân khác như kỹ thuật, khai thác cũng khiến các chuyến bay bị chậm.