Hơn 2,3 tỷ đồng giúp bà con Quảng Ngãi khắc phục những thiệt hại sau mưa lũ 

(VOH) - Đoàn công tác Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục thực hiện chuyến trợ giúp nhân đạo đến nhân dân tỉnh Quảng Ngãi.

Theo đó, Đoàn đến chia sẻ, trao tặng quà cho các xã Phương Nghĩa, xã Nghĩa Mỹ, thị trấn Sông Vệ, huyện Tư Nghĩa; xã Đức Chánh, xã Đức Nhuận, huyện Mộ Đức, khám bệnh phát thuốc cho 1.400 trường hợp; Tặng 1.200 suất quà; Hỗ trợ 100 hộ sửa chữa nhà bị tốc mái; tặng 50 xe đạp đến 50 học sinh cấp 2; Tặng 600 phần quà đến học sinh tiểu học, THCS; Xây tặng 1 căn nhà chữ thập đỏ và 28 Máy trợ thính FUSA trị giá 2.000.000đ/máy.

Tại xã Bình Minh, huyện Bình Sơn đoàn khảo sát và thống nhất hỗ trợ sửa chữa Trường THCS Bình Minh 250.000.000 đồng; Trường Mẫu giáo Bình Minh 100.000.000 đồng; Tặng 50 suất học bổng với mỗi suất gồm 20 quyển tập và 1.000.000 đồng. 

Trao quà cho bà con Quảng Ngãi. 

Tại xã Tịnh Hiệp, xã Tịnh Sơn, huyện Sơn Tịnh đoàn xây dựng 2 căn nhà chữ thập đỏ, trị giá 50.000.000 đồng/căn; Tặng 200 phần quà, mỗi phần gồm 1.000.000 đồng tiền mặt, 1 thùng mì, 1 chiếc chăn, 1 chiếc áo gió và 3 đôi dép.

Ông Lê Đại Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã Nghĩa Phương thay mặt nhân dân 3 xã thuộc huyện Tư Nghĩa phát biểu: “Đã gần 2 tháng, nhân dân huyện Tư Nghĩa chúng tôi tập trung khắc phục hậu quả bão lũ, nhưng chậm phục hồi, đặc biệt là bão số 9 đã trực tiếp vào Quảng Nghĩa, người dân vốn dĩ khó khăn, chồng chất khó khăn, hôm nay đón nhận nghĩa tình của nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, qua sự vận động của Hội Chữ thập đỏ Bệnh viện Trưng Vương, Thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi cảm kích vô cùng và trân trọng cám ơn lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh, đoàn y, bác sĩ, dược sĩ và các anh, chị tình nguyện viên Chữ thập đỏ Bệnh viện Trưng Vương.”

Đến với chương trình, chú Võ Đình Trung, 74 tuổi người dân xã Nghĩa Phương bộc bạch: “Năm nay vừa qua dịch bệnh, rồi bão lũ liên tục, người dân chúng tôi gặp muôn vàn khó khăn, nhất là người cao tuổi như tôi. Hôm nay, có Đoàn Hội Chữ thập đỏ Thành phố về khám bệnh, chăm sóc sức khỏe, tặng máy trợ thính, quà có giá trị lớn và thiết bị học tập, xe đạp đến các cháu học sinh, tôi không biết nói gì hơn với tấm lòng nhân ái của nhân dân thành phố Hồ Chí Minh với người dân chúng tôi ngoài sự trân trọng cảm ơn.”

Khám chữa bệnh cho bà con. 
Khám chữa bệnh cho bà con. 

Còn cháu Hoàng Gia Bảo, học sinh lớp 7B, Trường THCS Sông Vệ nhận được chiếc xe đạp từ Đoàn công tác đã xúc động chia sẻ: “Cháu ước có chiếc xe đạp để đến trường từ khi còn học tiểu học, nay các cô, chú là "ông bụt" của cháu, đã cho cháu được điều ước, cháu cám ơn quý cô, chú và hứa sẽ cố gắng học thật tốt để không phụ lòng của quý cô, chú, thầy, cô và cha mẹ.”

Cũng được đến nhận quà từ chương trình, cháu Võ Hòa Bình An, sinh năm 2009, học sinh lớp 6A, Trường THCS Bình Minh, nhà ở Đội 13, Thôn Tân Phú, xã Bình Minh, cầm trên tay phần quà 20 quyển tập và bì thư có 1.000.000 đồng, rơm rớm nước mắt, bày tỏ: “Từ lúc nhà con bị sập do bão số 9, đây là số tiền lớn nhất mà cả nhà cháu có được, cháu cám ơn quý cô, chú và hứa sẽ cố gắng học thật tiến bộ như lời chú Nguyễn Hoàng Ân ở Hội chữ thập đỏ vừa căn dặn.”

Đồng chí Ung Đình Hiền, Huyện ủy viên huyện Bình Sơn, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã Bình Minh cho biết: “Bão số 9 gây thiệt hại cho địa phương hơn 810 tỉ đồng, trong đó có 2.113/2.700 căn nhà bị tốc mái; giao thông thủy lợi và các trường học đều bị thiệt hại, nay được Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh vận động các doanh nghiệp thành phố đến khảo sát và chấp thuận hỗ trợ sửa chữa 02 công trình trường học với tổng kinh phí 350.000.000 đồng và trao 50 suất học bổng đến các cháu học sinh có nhà bị sập do bão số 9 gây ra, thay mặt nhân dân địa phương tôi cám ơn Hội Chữ thập Thành phố Hồ Chí Minh và các doanh nghiệp, rất mong lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục kết nối các tổ chức, cá nhân hảo tâm của Thành phố HCM tiếp tục chia sẻ địa phương nói riêng và tỉnh Quảng Ngãi nói chung.”

Tổng trị giá chuyến công tác tại tỉnh Quảng Ngãi là trên 2,3 tỷ đồng đã góp phần hỗ trợ quý bà con khắc phục những thiệt hại sau mưa lũ, dần ổn định cuộc sống.