Hơn 2.000 phụ nữ yếu thế được tầm soát miễn phí bệnh ung thư

Hơn 2.000 phụ nữ yếu thế làm việc tại các KCX, KCN ở TPHCM, Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh cùng lao động tự do ngoại tỉnh ở các địa phương này được trao tặng gói tầm soát miễn phí 3 loại ung thư nguy hiểm

Chương trình mang tên “Chạm sẻ chia, Trao hy vọng” được tổ chức ngày 14-12 tại Hà Nội, với mục tiêu hỗ trợ tầm soát ung thư sớm cho phụ nữ yếu thế, lao động tự do, phụ nữ nhập cư và mẹ đơn thân. Trong bối cảnh ung thư ngày càng gia tăng và có xu hướng trẻ hóa, việc tạo điều kiện để phụ nữ được tiếp cận các dịch vụ y tế dự phòng được xem là giải pháp thiết thực và cấp bách.

Theo ban tổ chức, các gói tầm soát bao gồm ung thư vú, ung thư cổ tử cung và ung thư buồng trứng, đồng thời bổ sung xét nghiệm HPV – phương pháp sàng lọc quan trọng giúp phát hiện sớm nguy cơ ung thư cổ tử cung. Tổng chi phí cho mỗi gói tầm soát ước tính hơn 2 triệu đồng/người, con số vượt quá khả năng chi trả của nhiều phụ nữ có thu nhập thấp.

ung thư vú

Phát biểu tại lễ phát động, bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, nhấn mạnh việc trao tặng các gói tầm soát không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ y tế mà còn thể hiện sự đồng hành, sẻ chia của xã hội đối với phụ nữ yếu thế. Theo bà Hiền, trên thực tế, nhiều phụ nữ lao động tự do, phụ nữ nhập cư hoặc mẹ đơn thân vì áp lực mưu sinh và khó khăn kinh tế đã bỏ qua việc chăm sóc sức khỏe bản thân. Khi phát hiện bệnh, không ít trường hợp đã ở giai đoạn muộn, khiến việc điều trị trở nên tốn kém và kém hiệu quả.

Từ góc độ chuyên môn, bác sĩ Phạm Tuấn Anh, Trưởng khoa Điều trị theo yêu cầu, Bệnh viện K cho biết tầm soát sớm có ý nghĩa quyết định đối với hiệu quả điều trị, đặc biệt là với ung thư vú và ung thư cổ tử cung. Nếu phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm, khả năng điều trị triệt căn rất cao, chi phí thấp hơn và thời gian điều trị ngắn, giúp người bệnh sớm trở lại cuộc sống bình thường.

Theo thống kê y tế, mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 24.600 ca ung thư vú, hơn 4.600 ca ung thư cổ tử cung và gần 1.500 ca ung thư buồng trứng. Đáng lo ngại, tỷ lệ phát hiện bệnh ở giai đoạn muộn vẫn còn cao, nguyên nhân chủ yếu do việc tầm soát định kỳ chưa được quan tâm đúng mức, đặc biệt trong nhóm phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.

Chương trình “Chạm sẻ chia, Trao hy vọng” được triển khai từ nguồn lực huy động của cộng đồng thông qua các hoạt động thường ngày. Cụ thể, mỗi giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt đóng góp 2.010 đồng; mỗi km chạy trực tuyến tương ứng 2.010 đồng, còn chạy trực tiếp đóng góp 20.100 đồng/km. Nhờ sự hưởng ứng tích cực, đặc biệt là của giới trẻ, chương trình đã huy động được hơn 4 tỷ đồng để thực hiện tầm soát ung thư và xét nghiệm HPV miễn phí.

Ngay sau lễ phát động, 400 phụ nữ đã được thăm khám và tầm soát tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Các trường hợp còn lại sẽ tiếp tục được khám từ tháng 12-2025 đến hết tháng 1-2026 tại Bệnh viện Thanh Nhàn, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM và Bệnh viện Nhân dân Gia Định, góp phần lan tỏa thông điệp chăm sóc sức khỏe chủ động cho phụ nữ trong cộng đồng.

Bình luận