Tại buổi lễ, Đại tá Phạm Hữu Thinh - Phó tư lệnh Cảnh sát cơ động, thay mặt Tiểu ban Diễu binh, Diễu hành Bộ Công an khẳng định sau hơn 4 tháng huấn luyện khẩn trương và nghiêm túc, 7.307 cán bộ, chiến sĩ, học viên Công an nhân dân đã hoàn thành xuất sắc phần diễu binh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đình sáng 2/9.
Lực lượng Công an nhân dân đã tham gia tới 30 khối trong tổng số 45 khối diễu hành, 22 khối đứng và 14 khối xe cơ giới đặc chủng góp phần làm nên thành công chung cho sự kiện trọng đại của đất nước. Đặc biệt, 109 phương tiện đặc chủng của lực lượng Công an nhân dân cũng đã tham gia, phô diễn sức mạnh và sự hiện đại hóa của ngành.
Tại buổi tổng kết, hàng trăm cựu chiến binh, cán bộ, chiến sĩ và học viên xuất sắc đã được nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an vì những thành tích nổi bật trong suốt quá trình tham gia tập luyện và thực hiện nhiệm vụ.
Đại tá Phạm Hữu Thinh bày tỏ sự trân trọng đối với tinh thần kỷ luật, ý chí bền bỉ của các lực lượng: “Nhiều đồng chí đã khắc phục khó khăn về điều kiện thời tiết khắc nghiệt, xa gia đình. Có đồng chí thậm chí phải nén nỗi đau mất người thân để tiếp tục tập luyện, hoàn thành nhiệm vụ với tinh thần cao nhất.”
Tiểu ban Diễu binh, Diễu hành A80 cho biết, công tác chuẩn bị đã được triển khai từ nhiều tháng trước. Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng, Công an Hà Nội, các học viện và trường Công an nhân dân để xây dựng kế hoạch, khảo sát địa điểm, chuẩn bị cơ sở vật chất và tổ chức các đợt diễn tập quy mô lớn.
Nhờ đó, lễ diễu binh, diễu hành sáng 2/9 diễn ra trang nghiêm, an toàn và ấn tượng để lại nhiều dấu ấn trong lòng người dân và bạn bè quốc tế.
Đại tá Phạm Hữu Thinh nhấn mạnh: “Lễ kỷ niệm đã khép lại nhưng dư âm sẽ còn vang mãi. Đây không chỉ là màn phô diễn sức mạnh mà còn là bài học về truyền thống yêu nước, ý chí tự cường và tinh thần đại đoàn kết dân tộc.”
Qua sự kiện này, lực lượng Công an nhân dân cũng muốn báo cáo với Đảng, Nhà nước và nhân dân về quá trình trưởng thành, hiện đại hóa cũng như sự sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc.
Ông Thinh yêu cầu các đơn vị nhanh chóng đảm bảo chế độ, chính sách cho toàn bộ lực lượng tham gia, đồng thời khuyến khích mỗi cán bộ, học viên khi trở về đơn vị cần phát huy tinh thần rèn luyện nghiêm túc, tiếp tục nỗ lực, cống hiến và lập nhiều thành tích hơn nữa.



