Hơn 800 triệu đồng chăm lo cho bà con nghèo vùng biên giới Tân Hồng, Đồng Tháp

(VOH) - Từ nhiều nguồn quỹ vận động trong năm, hệ thống Mặt trận các cấp của Thành phố đã chăm lo khoảng 164 tỷ đồng cho nhân dân vui xuân đón Tết.

Trong 2 ngày 11 và 12/1, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Đoàn công tác quan thực địa tại cột mốc Việt Nam - Campuchia cửa khẩu quốc tế Dinh Bà huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp, nghe tuyên truyền về tình hình biên giới cắm mốc giữa biên giới Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia, Việt Nam - Trung Quốc. Với ý nghĩa tri ân và chia sẻ cùng với bà con vùng biên giới huyện Tân Hồng với quyết tâm bảo vệ vùng phên dậu của đất nước, bảo vệ vùng biên giới hòa bình, hữu nghị giữa Việt Nam với các nước.

Bà Triệu Lệ Khánh – Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố tặng xe lăn cho người khuyết tật.

Nhân dịp tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc - Hội đồng quản lý quỹ “Vì biển đảo quê hương – Vì tuyến đầu Tổ quốc” Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, Ban vận động, quản lý và sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” thành phố Hồ Chí trao tặng quà cho 400 hộ gia đình tại 3 xã Tân Hộ Cơ, Thông Bình, Bình Phú và 80 thành viên tổ nhân dân tự quản trên địa bàn huyện Tân Hồng, mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng. Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh sửa chữa đường dây điện cho 10 hộ gia đình và trao tặng 10 phần quà Tết cho 10 hộ gia đình được sửa chữa đường dây điện; phối hợp Đoàn Bác sĩ Tâm Việt tổ chức khám bệnh, phát thuốc, tặng quà cho 600 người thuộc gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn 3 xã; trao tặng 5 xe lăn cho người khuyết tật trên địa bàn xã Tân Hộ Cơ; Tổ chức tiệc buffet cho 500 cháu thiếu nhi trên địa bàn 3 xã với tổng kinh phí là 835 triệu đồng.

Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh sửa chữa đường dây điện cho các hộ gia đình và trao tặng quà Tết cho 10 hộ gia đình được sửa chữa đường dây điện.

Bà Triệu Lệ Khánh – Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM cho biết: Dịp Tết Nguyên đán Canh Tý, Thành phố Hồ Chí Minh ngoài việc chăm lo cho hỗ trợ cho hơn 9.300 hộ cận nghèo, hơn 1.200 hộ dân thuộc diện di dời, giải tỏa có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh; thì Ban Thường trực Thành ủy đã có chủ trương hỗ trợ số tiền trên 11 tỷ đồng từ nguồn “Quỹ cứu trợ” và Quỹ “Vì Biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc” đến 24 tỉnh, thành phố còn nhiều khó khăn. Từ nhiều nguồn quỹ vận động trong năm, hệ thống Mặt trận các cấp của Thành phố đã chăm lo khoảng 164 tỷ đồng cho nhân dân vui xuân đón Tết.