Hơn 96% người bệnh ức chế vi rút: Việt Nam hướng mục tiêu chấm dứt AIDS 2030

Ngày 29/11, lễ mít tinh cấp quốc gia hưởng ứng 35 năm Việt Nam ứng phó HIV/AIDS diễn ra tại TPHCM.

Lãnh đạo Bộ Y tế và chính quyền thành phố khẳng định quyết tâm mở rộng dự phòng, điều trị, giảm kỳ thị và dồn sức cho mục tiêu chấm dứt dịch bệnh này vào năm 2030.

GS.TS Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, điểm lại những dấu mốc quan trọng trong hành trình 35 năm phòng, chống HIV/AIDS. Đến nay, Việt Nam đã mở rộng mạnh các hoạt động dự phòng, điều trị và xét nghiệm, với hơn 3,4 triệu lượt người mỗi năm, phát hiện khoảng 13.000 ca nhiễm mới. Việt Nam hiện dẫn đầu khu vực về điều trị dự phòng trước phơi nhiễm (PrEP).

Hiệu quả điều trị được thể hiện qua con số hơn 96% người bệnh đạt tải lượng vi rút dưới ngưỡng ức chế, góp phần ngăn ngừa lây nhiễm trong cộng đồng. Nguồn lực tài chính cho công tác HIV/AIDS ngày càng ổn định nhờ BHYT bên cạnh các nguồn hỗ trợ quốc tế.

Tran Van Thuan
GS.TS Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế

Với chủ đề Tháng hành động quốc gia “Đoàn kết là sức mạnh – Chung tay chấm dứt dịch bệnh AIDS”, Thứ trưởng Trần Văn Thuấn nhấn mạnh cam kết bảo đảm quyền tiếp cận dịch vụ y tế bình đẳng, không phân biệt đối xử.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Bộ Y tế trao tặng thẻ BHYT cho người dân, thể hiện nỗ lực đồng hành trong chăm sóc sức khỏe.

Theo ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, thành phố đang quản lý khoảng 66.000 người nhiễm HIV còn sống. Tỷ lệ kết nối điều trị đạt hơn 98%, nhiều mô hình tiên phong như Methadone hay xét nghiệm cộng đồng được duy trì. Tuy vậy, mỗi năm TPHCM vẫn ghi nhận gần 5.000 ca mắc mới, chủ yếu ở nhóm nam quan hệ đồng giới.

Trong bối cảnh dân số hơn 14 triệu người, hệ thống y tế dự phòng TPHCM đứng trước yêu cầu đổi mới toàn diện theo tinh thần Nghị quyết 72-NQ/TW, chuyển mạnh từ “chữa bệnh” sang “phòng bệnh”. Thành phố đề ra 4 nhóm giải pháp: tăng cường truyền thông giảm kỳ thị; mở rộng phát hiện sớm; tăng dự phòng cho nhóm nguy cơ cao; bảo đảm tài chính bền vững.

Ông Huỳnh Minh Chín, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM, cho biết ngành y tế xem dự phòng là then chốt và y tế cơ sở là nền tảng. Nghị quyết 72 mở ra hướng tiếp cận toàn diện, huy động toàn xã hội cùng chung tay. Ông khẳng định TPHCM luôn tiên phong trong phòng chống HIV/AIDS và tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ để mọi người, đặc biệt nhóm nguy cơ cao, được tiếp cận thân thiện và bình đẳng.

Lãnh đạo Bộ Y tế và TPHCM sau đó thực hiện nghi thức ấn nút hưởng ứng, cam kết đồng hành cùng mục tiêu chấm dứt dịch AIDS vào năm 2030.

Ở góc độ cộng đồng, bà Đinh Hoàng Châu Bảo, đại diện mạng lưới người sống chung với HIV (VNP+), chia sẻ niềm tự hào khi người có H không chỉ là đối tượng thụ hưởng mà đã trở thành đối tác quan trọng. Nhiều năm qua, cộng đồng này đã đến từng khu trọ để hỗ trợ người yếu thế, động viên tuân thủ điều trị.

Bà mong xã hội tiếp tục trao cơ hội để người sống với HIV góp sức cho mục tiêu chung và nhấn mạnh vai trò của xét nghiệm sàng lọc sớm, cũng như việc coi HIV là bệnh mãn tính trong chăm sóc sức khỏe.

Ngay sau lễ mít tinh, các đoàn xe cổ động đã diễu hành qua nhiều tuyến đường trung tâm, lan tỏa thông điệp phòng, chống HIV/AIDS đến người dân TPHCM.

Bình luận