| Tượng Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước ở cảng Sài Gòn. |
Mục đích của Hội thảo nhằm khẳng định sự kiện ra đi và hành trình tìm đường cứu nước của Bác Hồ là sự kiện lịch sử trọng đại của đất nước, khẳng định sự lựa chọn sáng suốt và công lao to lớn của Người trong việc tìm ra con đường cứu nước cho dân tộc Việt Nam đầu thế kỷ 20. Nội dung của Hội thảo khoa học sẽ tập trung vào 4 đề tài chính: Quyết chí tìm đường cứu nước; Từ thành phố này Người đã ra đi; Hành trình vĩ đại; Vững bước trên con đường Người đã chọn.
Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành Ủy cho biết: Quá trình chuẩn bị Hội Thảo khoa học “Chủ tịch Hồ Chí Minh - Hành trình tìm đường cứu nước”, Ban tổ chức đã nhận được sự quan tâm sâu sắc của các vị lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Đến nay, Ban tổ chức đã nhận được 133 tham luận khoa học của các tác giả. Hầu hết các bản tham luận đều thể hiện được sự đầu tư nghiên cứu, tiếp cận những nguồn tư liệu mới, làm đậm nét ý nghĩa lịch sử to lớn của sự kiện Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước.
Phát biểu tại buổi họp báo, ông Nguyễn Văn Đua - Phó Bí thư Thường trực Thành Ủy khẳng định vai trò quan trọng của các cơ quan báo chí trong việc tuyên truyền về sự kiện Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, qua đó góp phần bồi dưỡng nhận thức về truyền thống yêu nước, lịch sử cách mạng, chủ nghĩa Mác -Lênin, tư tưởng và tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong cán bộ, Đảng viên và các tầng lớp nhân dân thành phố.

