Họp mặt kỷ niệm 76 năm ngày Nam kỳ khởi nghĩa tại Hóc Môn

(VOH) - Sáng 23/11, bà Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành Ủy làm trưởng đoàn Thành ủy, HĐND, UBND, các ban ngành đoàn thể TP và huyện Hóc Môn, làm lễ dâng hương tại Khu tưởng niệm liệt sĩ Ngã ba Giồng, Hóc Môn.

Sau lễ dâng hương, Huyện Ủy Hóc Môn tổ chức buổi họp mặt kỷ niệm 76 năm ngày Nam kỳ khởi nghĩa 23/11/1940 – 23/11/2016.

Cuộc khởi nghĩa đã để lại nhiều kinh nghiệm cho cuộc Tổng Khởi nghĩa tháng 8/1945 thành công và nhiều giá trị lịch sử cho sự nghiệp cách mạng lâu dài của Đảng và nhân dân ta.

Huyện Hóc Môn có địa danh 18 thôn vườn trầu Hóc Môn Bà Điểm, những ngôi nhà địa chỉ đỏ như bà Nguyễn Thị Sóc, ông Trần Văn Hy… và ngã ba Giồng là nơi nhiều chiến sĩ cach mạng trung kiên bị xử bắn như Nguyễn Văn Cừ, Võ Văn Tần, Phan Đăng Lưu, Nguyễn Thị Minh Khai…

Cuộc khởi nghĩa Nam kỳ đã thể hiện ý chí chiến đấu anh dũng, kiên cường, sáng ngời khí tiết trung kiên, tinh thần đấu tranh cách mạng cao cả của chiến sĩ Cộng sản và nhân dân Nam bộ trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất tổ quốc.