Họp mặt kỷ niệm Quốc khánh Cộng hòa Cuba

(VOH) - Sáng 4/1, tại trường đại học quốc tế Hồng Bàng, Hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị, Hội Liên hiệp hữu nghị Việt Nam - Cuba đã tổ chức buổi lễ kỷ niệm lần thứ 54 quốc khánh Cộng hòa Cuba (1/1/1959 - 1/1/2013).

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, bà Hoàng Thị Khánh - Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba đã nêu bật ý nghĩa to lớn về sự thành công của Cách mạng Cuba ngày 1/1/1959. Bà nhấn mạnh: trong 54 năm qua, bất chấp những khó khăn, thử thách nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản và Nhà nước, nhân dân Cuba đã vượt qua muôn vàn khó khăn, lao động cần cù và sáng tạo, đạt được những thành tựu lớn lao trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Đối với Việt nam, Cuba luôn là một người bạn lớn, tuy cách xa về mặt địa lý nhưng lý tưởng và mục tiêu cách mạng đã gắn kết hai dân tộc, cả trong những năm tháng gian nan nhất của cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc cũng như trong xây dựng đất nước. Đảng, Chính phủ và nhân dân hai nước luôn kề vai sát cánh bên nhau, hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau bằng tình nghĩa anh em thủy chung, trong sáng. Phát huy truyền thống tốt đẹp này, cùng với cả nước, nhân dân TP HCM đã và đang làm hết sức mình để củng cố và vun đắp cho mối quan hệ truyền thống Việt Nam - Cuba đời đời bền vững.