Họp mặt truyền thống kỷ niệm 84 năm cách mạng Sài Gòn – Chợ Lớn - Gia Định

(VOH) - Sáng 4/2, trong không khí cả nước hân hoan mừng xuân Giáp Ngọ 2014, giữa lòng quê hương đất thép thành đồng Củ Chi, tại đền Gia Định, Ban tổ chức các ngày lễ lớn TPHCM đã long trọng tổ chức buổi họp mặt truyền thống kỷ niệm 84 năm ngày truyền thống cách mạng Sài Gòn – Chợ Lớn - Gia Định.

Đến dự có ông Phan Văn Khải - nguyên Thủ tướng Chính phủ, bà Trương Mỹ Hoa - nguyên Phó Chủ tịch nước, ông Lê Thanh Hải - Bí thư Thành ủy TP.HCM, cùng các đồng chí nguyên là lãnh đạo trung ương, lãnh đạo xứ ủy, khu ủy qua các thời kỳ; các cán bộ lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng; đại diện các quân khu, tướng lĩnh, cán bộ, chiến sĩ… và đông đảo người dân huyện Củ Chi đã về tham dự buổi họp mặt.

Phát biểu tại buổi họp mặt, bà Nguyễn Thị Thu Hà - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM đã ôn lại truyền thống đấu tranh vẻ vang của cách mạng Sài Gòn – Chợ Lớn - Gia Định, những chiến công vang dội, sự hi sinh to lớn và cả những chiến công thầm lặng của đồng bào, đồng chí, cán bộ chiến sĩ đã góp phần to lớn vào thắng lợi của dân tộc Việt Nam, lập nên truyền thống đấu tranh cách mạng kiên cường, đoàn kết, năng động, sáng tạo của TPHCM hôm nay. Phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang đó, gần 40 năm kể từ ngày giải phóng, thống nhất đất nước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đã luôn phấn đấu, nỗ lực cùng cả nước, vì cả nước ra sức xây dựng, bảo vệ và phát triển thành phố, giữ vững ổn định chính trị; phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội; chăm lo, cải thiện đời sống nhân dân, đóng góp ngày càng lớn cho vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước. Về nhiệm vụ trong năm 2014 – năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội 11 của Đảng và Nghị quyết Đại hội 9 Đảng bộ TPHCM, bà Nguyễn Thị Thu Hà cho biết: với quyết tâm chính trị cao, Đảng bộ và Nhân dân thành phố sẽ tổ chức thực hiện quyết liệt, sáng tạo những nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra, trong đó tập trung đẩy mạnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ:

Cũng tại buổi họp mặt, ông Phan Văn Khải, nguyên Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao những kết quả kinh tế - xã hội mà TPHCM đạt được trong năm qua, thành phố đã thực sự phát huy được vai trò, vị trí đầu tàu trong phát triển kinh tế của cả nước với tốc độ tăng trưởng trung bình cao hơn 1,5 đến 1,7 lần so với cả nước; GDP chiếm 30% nguồn thu ngân sách của cả nước. Thành phố cũng đã và đang có những chuyển dịch đúng hướng; nhiều công trình trọng điểm như cầu, đường… được xây dựng góp phần quan trọng trong giải quyết ách tắc giao thông, xây dựng thành phố ngày càng khang trang, hiện đại. Ông Phan Văn Khải nhấn mạnh:

Kỷ niệm ngày truyền thống cách mạng Sài Gòn – Chợ Lớn - Gia Định và các ngày lễ lớn của dân tộc, là dịp quan trọng để tôn vinh, tưởng nhớ các thế hệ đi trước, qua đó giáo dục thế hệ trẻ nhận thức sâu sắc cội nguồn cách mạng, cội nguồn truyền thống, lịch sử của dân tộc Việt Nam, từ đó phấn đấu, trau dồi, nâng cao nhận thức cách mạng, xung kích tham gia xây dựng TPHCM và đất nước ngày càng giàu đẹp.


Nguyên Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải và các đại biểu tại buổi lễ. Ảnh: VGP.

Nhận thức sâu sắc ý nghĩa truyền thống cách mạng Sài Gòn – Chợ Lớn - Gia Định, bạn Huỳnh Vĩnh Lộc – Cán bộ Huyện đoàn Củ Chi chia sẻ:

Sài Gòn – Chợ Lớn - Gia Định đã anh dũng đấu tranh trong những năm kháng chiến chống thực dân, đế quốc và TPHCM ngày nay luôn đi đầu trong thời kỳ đổi mới. Tự hào với truyền thống vẻ vang đó, hơn lúc nào hết, trong giai đoạn hiện nay, thành phố càng tiếp tục phấn đấu trong sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội, xứng đáng với danh hiệu thành phố anh hùng.