Rất may không có thiệt hại về người.
Theo người dân địa phương, ngọn lửa bùng lên lúc 16h, tạo thành nhiều cột khói đen bốc cao, bao trùm khu vực kho xưởng nằm cạnh sân bóng của thôn.
Nhận được tin báo, lực lượng chức năng tỉnh Hưng Yên đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, phối hợp cùng lực lượng tại chỗ và người dân tổ chức dập lửa, chống cháy lan sang khu dân cư lân cận.
Do kho chứa nhiều vật liệu dễ cháy như xốp, lực lượng chức năng đã phải dùng nước và bọt chuyên dụng để khống chế đám cháy, đồng thời huy động máy xúc phá tường nhà xưởng để tạo lối tiếp cận bên trong, đẩy nhanh công tác dập lửa.
Ghi nhận tại hiện trường, kho xưởng bị cháy được xây gạch, lợp mái tôn, nằm trên trục đường lớn trong thôn, rộng hàng trăm mét vuông.
Đến gần 17h, ngọn lửa cơ bản được khống chế nhưng vẫn còn khói đen và mùi khét bốc ra từ bên trong. Hàng chục cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát phòng cháy chữa cháy, Công an xã và hai xe cứu hỏa vẫn túc trực để xử lý tàn lửa, đảm bảo an toàn.
Chủ kho xưởng là anh Nguyễn Văn P. (sinh năm 1974), trú tại xã Lạc Đạo. Theo thông tin từ chính quyền địa phương, trước đây xưởng của anh P. từng xảy ra cháy.
Xã Lạc Đạo là địa phương có nghề truyền thống sản xuất, chế biến gỗ và các sản phẩm từ xốp. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.


