Chiều 9/3, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thủ tướng Phạm Minh Chính đồng chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội với Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ nhằm trao đổi về nội dung, chương trình kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa XVI.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn - Ảnh: Gia Hân/TT
Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết tại phiên họp thứ 55, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến và bước đầu thống nhất dự kiến nội dung của kỳ họp.
Theo kế hoạch, kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI sẽ khai mạc sáng 6/4 và dự kiến bế mạc ngày 25/4, được chia thành hai đợt.
Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét công tác tổ chức bộ máy, nhân sự; công tác lập pháp; cùng một số nội dung về giám sát, kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước.
Chủ tịch Quốc hội cho biết các cơ quan của Chính phủ, Quốc hội và các cơ quan liên quan đã chủ động phối hợp, chuẩn bị nội dung cho kỳ họp với tinh thần trách nhiệm cao.
Đến nay đã có 9 tài liệu được gửi đến các cơ quan của Quốc hội, gồm 8 hồ sơ dự án luật, nghị quyết quy phạm pháp luật và 1 báo cáo.
Tại đợt 1 phiên họp tháng 3/2026 (ngày 2/3), Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến đối với 3 dự luật. Các nội dung còn lại dự kiến sẽ được xem xét tại đợt 2 vào ngày 18 và 19/3.
Nhấn mạnh thời gian chuẩn bị không còn nhiều trong khi khối lượng công việc lớn, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan liên quan tập trung cao độ để bảo đảm tiến độ hoàn thiện hồ sơ, tài liệu.
Theo kế hoạch, ngày 23/3 sẽ công bố kết quả bầu cử. Sau đó, các cơ quan có thẩm quyền sẽ họp xem xét, quyết định công tác nhân sự.
Ngay khi có kết luận về nhân sự, các cơ quan liên quan phải khẩn trương hoàn thiện hồ sơ để kịp trình Quốc hội.
Đối với các dự án luật, nghị quyết quy phạm pháp luật dự kiến trình tại kỳ họp thứ nhất nhưng chưa có hồ sơ, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ hoàn thiện và gửi đến các cơ quan của Quốc hội chậm nhất ngày 12/3.
Nếu quá thời hạn này, các cơ quan thẩm tra sẽ không đủ thời gian thực hiện theo quy định và nội dung có thể phải chuyển sang kỳ họp thứ hai.
Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị quá trình soạn thảo, thẩm tra và hoàn thiện các dự án luật, nghị quyết cần bám sát Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các nghị quyết và chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; đồng thời thực hiện nghiêm quy định về kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác xây dựng pháp luật.
Chia sẻ với Chính phủ trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước còn nhiều khó khăn, đặc biệt là biến động của thị trường năng lượng, Chủ tịch Quốc hội cho biết Thủ tướng đang khẩn trương làm việc với lãnh đạo một số quốc gia nhằm tìm giải pháp chia sẻ nguồn cung năng lượng, bảo đảm ổn định cho đất nước.
Ông cũng lưu ý những ngày gần đây xuất hiện tình trạng một số người dân lo ngại nên mua xăng dầu để dự trữ.
Việc tích trữ nếu không được quản lý tốt có thể tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ tại hộ gia đình hoặc khu dân cư.
Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan chức năng, đặc biệt là lực lượng công an, tăng cường kiểm tra, bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy.
Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết dự kiến sẽ có 32 hồ sơ được trình Quốc hội tại kỳ họp tới.
Thủ tướng Phạm Minh Chính - Ảnh: Media Quốc hội
Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành khẩn trương hoàn thiện tài liệu và chịu trách nhiệm trực tiếp trước Chính phủ về tiến độ, chất lượng hồ sơ.
Thủ tướng cũng đề nghị các Bộ trưởng, Trưởng ngành trực tiếp phụ trách việc hoàn thiện hồ sơ, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các ủy ban của Quốc hội để rà soát, tránh tình trạng ách tắc trong quá trình chuẩn bị.
Về tình hình kinh tế - xã hội, Thủ tướng yêu cầu cập nhật những diễn biến mới vào báo cáo năm 2026, bởi bối cảnh thế giới đang biến động nhanh, đặc biệt sau các căng thẳng tại Trung Đông, ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng năng lượng, chi phí vận tải và công tác điều hành kinh tế vĩ mô.
Thủ tướng cho biết Chính phủ đang chỉ đạo sát sao để ứng phó với tình hình. Việt Nam đã huy động được khoảng 4 triệu thùng dầu từ các đối tác nhằm bảo đảm nguồn cung trước mắt, góp phần ổn định tâm lý thị trường và đời sống người dân.
Trong bối cảnh thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, Thủ tướng nhấn mạnh sự phối hợp chặt chẽ giữa Chính phủ và Quốc hội là yếu tố quan trọng để xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh, bảo đảm ổn định kinh tế - xã hội và an ninh năng lượng quốc gia.




