Tối 6/11, Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia cho biết, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo Quân khu 4, Quân khu 5, Quân khu 7 và các đơn vị liên quan duy trì hơn 268.000 cán bộ, chiến sĩ và dân quân, cùng 6.700 phương tiện (tàu, ca nô, ôtô, xe đặc chủng, máy bay) để sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn khi bão số 13 đổ bộ.
Đến 16h cùng ngày, lực lượng Biên phòng các tỉnh, thành phố ven biển từ Thanh Hóa đến TP.HCM đã thông báo, kiểm đếm và hướng dẫn 61.475 phương tiện/291.384 ngư dân nắm rõ hướng đi của bão, chủ động di chuyển tránh vùng nguy hiểm. Hiện còn hơn 3.900 tàu với 24.000 lao động đang hoạt động an toàn trên biển, không có tàu nào nằm trong khu vực nguy hiểm.

Chiều 6/11, Thượng tướng Phạm Trường Sơn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, dẫn đầu đoàn công tác Bộ Quốc phòng kiểm tra công tác phòng chống bão tại Quảng Ngãi, cùng Thiếu tướng Hứa Văn Tưởng, Phó Tư lệnh Quân khu 5. Đoàn đã khảo sát tại Cảng Mỹ Á, khu di dời dân phường Đức Phổ và điểm sạt lở Phổ Vinh, yêu cầu các đơn vị chủ động di dời dân, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và phương tiện.


