Thực hiện kế hoạch số 349/KH-CT ngày 26/02/2016 của Phòng Chính trị - BTL Vùng CSB3 về việc tổ chức, triển khai nhân rộng mô hình “Ngày kỹ thuật thanh niên tự quản” cấp Hải đội trong BTL Vùng Cảnh sát biển 3, Đảng ủy Hải đội 301 đã chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện “Ngày kỹ thuật thanh niên tự quản” bắt đầu từ tháng 3/2016 đến nay. Phần lớn cán bộ, chiến sĩ công tác trên tàu đều đang ở độ tuổi sinh hoạt đoàn. Do vậy, để thực hiện tốt công tác bảo quản, kiểm sửa kỹ thuật, cần phải phát huy tinh thần xung kích, tính tự giác, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên thanh niên.

Cán bộ đoàn viên sơn sửa tau sau đi biển về.
Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Đảng ủy, Thủ trưởng BTL Vùng CSB 3, mô hình đã được duy trì nghiêm túc, có hiệu quả. Hàng tháng, cơ quan Chính trị phối hợp chặt chẽ với cơ quan Kỹ thuật để chỉ đạo xây dựng kế hoạch thực hiện “Ngày kỹ thuật thanh niên tự quản”, trong đó xác định rõ mục đích, yêu cầu, cách thức, nội dung tiến hành sao cho phù hợp với từng đơn vị; trên cơ sở đó, các hải đội, tàu đều có kế hoạch cụ thể trong bảo quản, kiểm sửa theo tháng, tuần.
Quá trình thực hiện “Ngày kỹ thuật thanh niên tự quản”, Thủ trưởng BTL Vùng, Hải đội, BCH Đoàn cơ sở Hải đội cùng với cán bộ cơ quan Kỹ thuật, cơ quan Chính trị luôn sâu sát, động viên, chỉ đạo đoàn viên thanh niên thực hiện nhiệm vụ và tiến hành kiểm tra, đánh giá sau khi kết thúc. Đối với những tàu đang làm nhiệm vụ trên biển, các “Tổ thanh niên tự quản” của các ngành, các bộ phận luôn phát huy tốt vai trò của mình trong bảo quản, bảo dưỡng kỹ thuật, bảo đảm cho con tàu luôn duy trì được hệ số kỹ thuật cao nhất trong điều kiện khắc nghiệt trên biển để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đoàn viên thanh niên Tàu csb 8001 bảo quản hệ thống xuồng tuần tra trên tàu.
Hiệu quả của mô hình “Ngày kỹ thuật thanh niên tự quản” cũng là một tiêu chí quan trọng để đánh giá, phân tích chất lượng tổ chức đoàn, cán bộ, đoàn viên thanh niên của các chi đoàn tàu, đoàn cơ sở Hải đội, để kịp thời biểu dương những tập thể, cá nhân điển hình trên hệ thống truyền thanh nội bộ của BTL Vùng cũng như qua giao ban, sinh hoạt tập thể.
Từ việc duy trì nghiêm túc, có hiệu quả mô hình “Ngày kỹ thuật thanh niên tự quản”, hệ thống tàu thuyền, trang thiết bị của BTL Vùng CSB 3 luôn đảm bảo sức chiến đấu cao nhất, sẵn sàng cơ động để thực hiện nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất của đơn vị, góp phần thực hiện tốt Nghị quyết 382 của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo công tác kỹ thuật trong tình hình mới.
Mô hình này không những mang lại hiệu quả thiết thực, rõ rệt trong thực hiện nhiệm vụ mà còn có tác dụng to lớn trong việc giáo dục, rèn luyện đoàn viên thanh niên nêu cao tinh thần tự giác, ý thức trách nhiệm với công việc, với con tàu, thực sự coi “tàu là nhà, biển cả là quê hương”.
“Ngày kỹ thuật thanh niên tự quản” là một mô hình mới mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm và trình độ cho đội ngũ cán bộ, đoàn viên thanh niên ở các tàu CSB trong công tác bảo quản, bảo dưỡng trang thiết bị máy móc, nâng cao hệ số kỹ thuật, sức sống cho từng con tàu, bảo đảm sẵn sàng thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao, đồng thời thông qua hoạt động nhằm tăng cường hiệu quả công tác tuyên truyền, thực hiện Nghị quyết 382 của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo công tác kỹ thuật trong tình hình mới; tích cực hưởng ứng Cuộc vận động 50 về quản lý, khai thác, VKTBKT tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông; góp phần thực hiện tốt hai khâu đột phá của ngành Kỹ thuật Cảnh sát biển.
