Khách qua sân bay Tân Sơn Nhất tăng kỷ lục trong ngày mùng 5

(VOH) – Ngày 26/1 (Mùng 5 Tết), sân bay Tân Sơn Nhất tiếp tục ghi nhận lượng khách kỷ lục khi đón gần 145.000 lượt khách với hơn 900 chuyến bay.

Tổng khách qua ga quốc nội là hơn 109.000 lượt, khách qua ga quốc tế hơn 36.000 lượt.

Dự báo vào cao điểm sau Tết, từ 29/1 (mùng 8), lượng khách tiếp tục tăng lên đến hơn 144.000 lượt.

Trước đó, trong mùng 1 Tết, sân bay Tân Sơn Nhất đón hơn 98.000 lượt khách với hơn 700 chuyến bay; Mùng 2 có gần 120.000 lượt hành khách đi và đến và mùng 3 Tết (24/3) có hơn 125.000 lượt khách với hơn 700 chuyến bay; Mùng 4 Tết, sân bay phục vụ hơn 137.000 khách với gần 900 chuyến bay.

Tổng 5 ngày đầu năm, sân bay Tân Sơn Nhất phục vụ hơn 625.000 lượt hành khách.

Khách ùn ùn quay lại sau Tết, Tân Sơn Nhất rất đông người
Lượt hành khách qua sân bay Tân Sơn Nhất tăng đột biến trong những ngày qua. Ảnh: H.L

Để chuẩn bị cho đợt cao điểm, Trung tâm Điều hành sân bay điều phối trực tiếp, linh hoạt sắp xếp chuyến bay dàn đều để thuận tiện cho luồng khách đến nhận hành lý nhanh chóng, nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng, đảm bảo chất lượng phục vụ hành khách tại nhà ga đến.

Quy định mới hiện nay sẽ không kiểm tra lại thẻ hành lý sân bay đến. Do đó, hành khách cần chú ý làm dấu hiệu hành lý, chủ động lấy hành lý tại băng chuyền sau khi chuyến bay hạ cánh để tránh tình trạng thất lạc.

Xem thêm:Điểm tin sáng 26/1: Người dân trở lại TPHCM | Tai nạn giao thông tăng mạnh

Sân bay Tân Sơn Nhất cũng phối hợp với các hãng taxi để tăng số lượng xe và có phương án điều phối nhằm giải tỏa khách.