Khai mạc Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số TP.HCM lần II

(VOH) - Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số TP.HCM lần II (2014-2019) đã khai mạc vào sáng nay 27/12, tại hội trường thành phố.

Tham dự có ông Mã Điền Cư - Phó chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quốc hội; ông Hoàng Xuân Lương – Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; bà Nguyễn Thị Quyết Tâm – Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP cùng 250 đại biểu dân tộc thiểu số chính thức và các đại biểu khách mời khác cùng tham dự.

Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số TP.HCM lần II (2014-2019). Ảnh: Lệ Loan

Phát biểu khai mạc, ông Hứa Ngọc Thuận - Phó Chủ tịch UBND TP, Trưởng Ban chỉ đạo Đại hội các dân tộc thiểu số lần thứ II đánh giá cao và tôn vinh những thành tích đóng góp của đồng bào dân tộc thiểu số trong xây dựng và phát triển kinh tế, xã hội của thành phố, đồng thời khẳng định quan điểm nhất quán của Đảng ta về công tác dân tộc:

Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số đã tập trung đánh giá tình hình công tác dân tộc trên địa bàn TPHCM qua báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện công tác dân tộc giai đoạn (2009-2014). Hiện nay, TP.HCM tập trung 51 dân tộc thiểu số Việt Nam với hơn 437.000 người, chiếm hơn 6% dân số thành phố và 1.200 người nước ngoài có hộ khẩu thường trú; trong đó 3 dân tộc chiếm số đông và hình thành cộng đồng là dân tộc Hoa với hơn 400.000 người chiếm gần 6%; dân tộc Khmer khoảng gần 12.000 người chiếm gần 0,17% và dân tộc Chăm có khoảng 7.000 người chiếm 0,1%. Tại TP.HCM, có hơn 80 khu vực đông đồng bào các dân tộc sống xen kẽ nhau trên địa bàn, luôn đoàn kết, quan tâm, giúp đỡ nhau, chấp hành tốt an ninh trật tự, chính sách nhà nước tại địa phương. Những năm qua, đồng bào dân tộc được trợ vốn, giải quyết việc làm, chăm sóc sức khỏe y tế, giáo dục, hỗ trợ phát triển ngành nghề truyền thống.

Đại hội cũng giao lưu với 3 điển hình tiêu biểu là Thượng tọa Danh Lung (dân tộc Khmer), Trụ trì chùa Candaransi; ông Machdares-Samael (dân tộc Chăm), Trưởng ban Ban đại diện Cộng đồng Hồi giáo TP; bà Dư Huệ Liên (dân tộc Hoa), cán bộ hưu trí, tổ trưởng Tổ công tác người Hoa phường 11, quận 5. Đây là những cá nhân có uy tín trong cộng đồng dân tộc thiểu số thành phố.