Khai mạc kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân TPHCM khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026

(VOH) - Sáng nay 7/12, Kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân TPHCM khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026 khai mạc và diễn ra trong 3 ngày.

Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Nguyễn Thị Lệ cho biết, qua hơn 2 tháng thực hiện Nghị quyết 128 của Chính phủ , tình hình dịch bệnh tại Thành phố cơ bản được kiểm soát, tình hình kinh tế - xã hội bắt đầu khởi sắc trở lại với nhiều điểm sáng.

Chính vì vậy, đây là kỳ họp rất quan trọng của Hội đồng nhân dân thành phố để đánh giá một cách sâu sắc, toàn diện những nỗ lực, cố gắng của thành phố trong thời gian qua, đồng thời tìm ra hướng đi mới phù hợp.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên (trái) gặp gỡ đại biểu tại phiên khai mạc kỳ họp (Ảnh: Thanhuy TPHCM)

Tại kỳ họp này, các đại biểu sẽ nghe báo cáo của UBND TP về tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội năm 2021 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2022; Kết quả thực hiện chủ đề năm 2021 “Năm xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư”; Quyết toán ngân sách thành phố năm 2020, ước thực hiện thu chi ngân sách năm 2021 và dự toán phân bổ ngân sách năm 2022.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Lê Hòa Bình, năm nay dù ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19, nhưng với sự nỗ lực cố gắng của cả hệ thống chính trị nên đạt được nhiều kết quả tích cực.

Ông Lê Hòa Bình cho biết: “Có 5/9 ngành dịch vụ tăng trưởng khá, huy động vốn tăng 7,5%, giải quyết việc làm tăng 101%, thu hút đầu tư nước ngoài đạt 5,8 tỷ đô la tăng 11%, tổng thu ngân sách ước đạt 370.483 tỷ đồng, đạt 101,3% dự toán năm 2021”.

Cùng với tập trung phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, Thành phố đã triển khai tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo cho người dân khó khăn, người dân bị ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Tại phiên khai mạc, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên đánh giá cao vai trò và những kết quả mà Hội đồng nhân dân Thành phố đã đạt được trong điều kiện hết sức khó khăn: “Với tinh thần trách nhiệm cao, HĐND đã có những hoạt động rất tích cực. Nhiều đại biểu đã triển khai vận động chăm sóc cho người dân. HĐND đã ban hành các chính sách hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19”.

Trong phiên làm việc chiều nay, Hội đồng nhân dân Thành phố sẽ dành thời gian để thảo luận cho ý kiến về tình hình kinh tế - xã hội năm 2021 và nhiệm vụ giải pháp năm 2022; Kế hoạch phát triển kinh tế thành phố 5 năm 2021-2025.