Khai mạc Triển lãm kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

(VOH) - Triển lãm trưng bày 225 tác phẩm ảnh thời sự, nghệ thuật cùng nhiều sách, tạp chí, hiện vật, mô hình, sáng kiến cải tiến kỹ thuật của LLVT Quân khu 7.

Sáng nay 10/12, tại Bảo tàng Lực lượng vũ trang miền Đông Nam Bộ, Cục Chính trị Quân Khu 7 đã chủ trì tổ chức Triển lãm ảnh, sách, hiện vật  với chủ đề “ Xây dựng Quân đội -  Củng cố Quốc phòng  Bảo vệ Tổ quốc - Vinh dự - Tự hào - Trách nhiệm”.

Cắt băng khai mạc triển lãm

Cắt băng khai mạc triển lãm "Xây dựng Quân đội -  Củng cố Quốc phòng  Bảo vệ Tổ quốc - Vinh dự - Tự hào - Trách nhiệm”.

Triển lãm nhằm chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 30 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân.

Triển lãm trưng bày 225 bức ảnh thời sự, nghệ thuật cùng trên 400 hiện vật, mô hình, sa bàn của Lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu 7 và 1.000 cuốn sách, tạp chí, tài liệu khoa học.

Mô hình, hiện vật tại triển lãm

Mô hình, hiện vật tại triển lãm

Triển lãm gồm 4 chủ đề: Những hình ảnh “Bác Hồ với Quân đội nhân dân Việt Nam”, Người trực tiếp tổ chức giáo dục rèn luyện quân đội ta; Những thành tựu đạt được trong 30 năm xây dựng nền Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/2019); Những hình ảnh hiện vật nổi bật chặng đường 75 năm xây dựng chiến đấu trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam và những hình ảnh tiêu biểu của LLVT Quân khu trong công cuộc kháng chiến chống thực dân, đế quốc, giúp nhân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng Pôn Pốt (1977-1989).

Sáng kiến cải tiến kỹ thuật của LLVT Quân khu 7

Sáng kiến cải tiến kỹ thuật của LLVT Quân khu 7.

Riêng triển lãm ảnh nghệ thuật có chủ đề: “Nét đẹp người chến sĩ miền Đông” do Câu lạc bộ Nhiếp ảnh chiến sĩ thực hiện. Đại tá Đoàn Hoài Trung, Chủ nhiệm CLB Nhiếp ảnh chiến sĩ cho biết, 75 tác phẩm (tượng trưng cho kỷ niệm 75 năm thành lập QĐND Việt Nam) của thành viên câu lạc bộ đóng góp tại triển lãm phản ánh những hình ảnh thời sự, nhưng vẫn mang đầy tính nghệ thuật của người “Bộ đội cụ Hồ” luôn sẵn sàng trong chiến đấu, giúp dân trong cuộc sống, sinh hoạt hàng ngày, thấm đẵm tình quân dân một nét đẹp đáng quí của quân dân miền Đông Nam Bộ.

Các cháu học sinh tham quan triển lãm

Các em học sinh tiểu học tham quan triển lãm

Khách tham quan được giới thiệu về các tác phẩm viết về công cuộc kháng chiến của quân dân ta, tài liệu về quân dân miền Đông Nam bộ, các sách viết về những anh hùng, chiến sĩ tiêu biểu, sách về chủ quyền biển đảo Việt Nam, các tấm gương cá nhân điển hình tiên tiến của LLVT quân khu.

Đặc biệt, triển lãm cũng có trưng bày các sa bàn, hiện vật là các sáng kiến cải tiến kỹ thuật của cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang quân khu.

Sách trưng bày được xếp thành hình đất nước Việt Nam.

Đại tá Nguyễn Công Anh, Phó chủ nhiệm chính trị Quân khu 7 cho biết, Quân khu đang đẩy mạnh phong trào thi đua: “45 ngày đêm hành động sáng tạo, quyết thắng” với những sáng tạo phong phú, thiết thực, cụ thể LLVT Quận khu tiếp tục rèn đức luyện tài tiếp bước cha anh xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Sách được trưng bày với chủ đề biển đảo của tổ quốc

Sách được trưng bày với chủ đề biển đảo của Tổ quốc.

TPHCM nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội 2020 - (VOH) - Sau 3 ngày làm việc, chiều 09/12, Kỳ họp thứ 17 Hội đồng nhân dân TPHCM bế mạc. Kỳ họp đã hoàn thành tất cả các nội dung đề ra đồng thời thông qua 21 Nghị quyết.