Tối 13/7, tại thôn Khe Qué, xã Xuân Ái (trước đây là xã Viễn Sơn, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, nay thuộc tỉnh Lào Cai), xảy ra vụ sạt lở đất nghiêm trọng khiến 2 căn nhà bị vùi lấp, làm 2 người thiệt mạng và 3 người bị thương.
Theo người dân địa phương, vụ việc xảy ra vào khoảng 20h khi mọi người chuẩn bị đi ngủ. Một tiếng động lớn vang lên, sau đó là đất đá đổ ập xuống, vùi lấp nhà của vợ chồng anh Vũ Văn Hiệp – chị Vũ Thị Thảo, và nhà anh Vũ Văn Lâm – chị Bùi Thị Vân Anh. Nhiều người dân trong thôn hốt hoảng chạy ra ngoài và nhanh chóng tổ chức ứng cứu, đồng thời báo cáo cơ quan chức năng.
Anh Đặng Tòn Náy – Trưởng thôn Khe Qué, cho biết lực lượng cứu hộ đầu tiên phát hiện chị Bùi Thị Vân Anh cùng hai con nhỏ bị đất đá xô đẩy ra ngoài vùng sạt lở. Cả ba người bị đa chấn thương nhưng được sơ cứu kịp thời tại Trung tâm Y tế xã, sau đó chuyển lên Trung tâm Y tế khu vực Văn Yên. Hiện tình trạng sức khỏe của ba mẹ con đã ổn định.
Tuy nhiên, việc tiếp cận căn nhà thứ hai gặp nhiều khó khăn do lượng đất đá vùi lấp quá lớn, kèm theo gạch đá, bê tông đổ nát. Phải mất gần 3 tiếng đồng hồ, lực lượng cứu hộ mới đưa được thi thể chị Vũ Thị Thảo và cháu Vũ Khánh Thi ra khỏi đống đổ nát, song cả hai đã không qua khỏi.
Anh Đoàn Thanh Nam – hàng xóm của hai gia đình gặp nạn, chia sẻ: “Chúng tôi rất sợ, không dám ở lại. Mong muốn được bố trí đất tái định cư an toàn hoặc hỗ trợ mua đất để chuyển đến nơi ở khác”.
Ngay trong đêm, chính quyền xã Xuân Ái đã huy động các lực lượng công an, quân đội, dân quân tự vệ cùng người dân tổ chức cứu nạn, cứu hộ. Đến sáng 14/7, các cấp chính quyền địa phương đã có mặt tại hiện trường để hỗ trợ lo hậu sự cho các nạn nhân và chăm sóc người bị thương.
Ông Lưu Trung Kiên – Bí thư Đảng ủy xã Xuân Ái – cho biết xã đã báo cáo Tỉnh ủy và UBND tỉnh Lào Cai để xin chỉ đạo và đề xuất các hình thức hỗ trợ cần thiết. Bên cạnh đó, địa phương cũng đang phối hợp với các sở, ban, ngành triển khai phương án khắc phục triệt để thiệt hại do sạt lở gây ra.
Trước mắt, chính quyền sẽ tiến hành di dời toàn bộ các hộ dân nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở cao đến nơi ở tạm an toàn hơn; hạn chế người dân di chuyển qua khu vực bị sạt lở để đề phòng rủi ro tiếp theo. Trong thời gian tới, xã sẽ tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức phòng chống sạt lở, đồng thời kiến nghị tỉnh và các cơ quan chức năng có giải pháp căn cơ, lâu dài nhằm bảo đảm an toàn cho người dân ở các vùng có nguy cơ cao về sạt lở đất đá.
Hiện trường vụ việc chỉ còn lại đống đổ nát. Đoàn công tác của UBND tỉnh Lào Cai đã có mặt tại khu vực sạt lở để kiểm tra và chỉ đạo khẩn trương công tác khắc phục hậu quả.


