Khẩn trương sự cố tàu khách bị tắc nghẽn tại Quảng Bình

(VOH) - Bộ GTVT vừa có chỉ đạo TCT ĐSVN khẩn trương chuẩn bị và cấp phát thức ăn, nước uống cho hành khách đi tàu; hướng dẫn, thông tin để hành khách yên tâm; đề xuất và thực hiện phương án giải toả hành khách nếu thời gian ách tắc kéo dài.

Chiều 14/10, Bộ GTVT nhận được thông tin trên địa bàn tỉnh Quảng Bình mưa lớn kéo dài gây sự cố  tàu khách bị tắc nghẽn tại Quảng Bình do sạt lở đường và ga Đồng Hới, ga Lệ Kỳ ngập nước.

Theo báo cáo, tính đến 17h30 ngày 14/10, từ ga Phúc Trạch đến ga Lệ Kỳ có 7 khu gian sụt lở nền đường, phải phong toả, bao gồm các khu gian: Phúc Trạch - Tân Ấp; Ngọc Lâm - Lạc Sơn; Lạc Sơn - Lệ Sơn; Lệ Sơn - Mỹ Lệ; Phúc Tự - Đồng Hới  và ga Đồng Hới, Lệ Kỳ bị ngập nước

Ngay sau khi nhận được thông tin nêu trên, Bộ GTVT đã có văn bản chỉ đạo TCT ĐSVN khẩn trương chuẩn bị và cấp phát thức ăn, nước uống cho hành khách đi tàu; hướng dẫn, thông tin để hành khách yên tâm; đề xuất và thực hiện phương án giải toả hành khách nếu thời gian ách tắc kéo dài.

Lãnh đạo Bộ GTVT yêu cầu chủ động phối hợp ngay  với chính quyền địa phương và các lực lượng khác trên  địa bàn địa phương để huy động lực lượng, phương tiện khắc phục sự cố tàu khách bị tắc nghẽn và giải toả hành khách; Kịp thời báo cáo về Bộ GTVT những vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức, thực hiện.