Theo Công điện 25 của Bộ NN&PTNT, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì phối hợp Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển, Chi cục Thủy sản, Đài TTDH… kêu gọi toàn bộ tàu thuyền đang hoạt động khơi lộng vào bờ hoặc tìm nơi tránh trú an toàn trước 10h ngày 5/11.
Tham mưu UBND tỉnh cấm tàu ra khơi từ sau 12h ngày 6/11. Trường hợp cần thiết, tỉnh sẽ tạm cấm tắm biển để đảm bảo an toàn.
UBND tỉnh yêu cầu xã, phường, thị trấn và các khu vực đặc thù khẩn trương rà soát điểm xung yếu, lập, kích hoạt phương án ứng phó bão mạnh và lũ sau bão; thông báo sớm cho người dân để thu hoạch nông sản theo phương châm “xanh nhà hơn già đồng”.
Các địa phương phải đảm bảo an toàn người, phương tiện, tài sản tại khu du lịch ven biển, đầm nuôi trồng thủy sản, công trình ven bờ - trên đảo, khu vực dễ sạt lở, ngập sâu; chuẩn bị điểm sơ tán và phương tiện cứu hộ - cứu nạn.
Do nhiều hồ chứa lớn như Hoa Sơn, Đá Bàn, Suối Dầu, Tà Rục, Cam Ranh, Sông Cái, Tân Giang, Trà Co… đã tích đầy nước, tỉnh yêu cầu điều tiết xả lũ khẩn trương, có kiểm soát. Việc xả phải căn cứ mực nước sông - lịch triều, ưu tiên giảm ngập hạ du; tổ chức xả ban ngày, giảm dần lưu lượng ban đêm để bảo đảm an toàn dân cư.
Song song, các đơn vị quản lý công trình phải kiểm tra, gia cố hồ, đập, ao tích nước phục vụ sản xuất - sinh hoạt, kịp thời khắc phục khiếm khuyết.
Tỉnh yêu cầu duy trì trực ban 24/24h tại tất cả cấp, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, vật tư (máy bơm, phao cứu sinh, xuồng, đèn chiếu sáng, loa phát thanh di động…) sẵn sàng ứng cứu khẩn cấp khi có tình huống xấu; đồng thời kiểm đếm tàu thuyền theo từng xã - từng bến, cập nhật tọa độ, số người để quản lý rủi ro trên biển.
UBND tỉnh khuyến cáo người dân gia cố nhà cửa, cắt tỉa cây xanh, chằng néo lồng bè, kiểm tra hệ thống điện trong gia đình, dự trữ lương thực, nước sạch, thuốc men; tuyệt đối không chủ quan ra khơi muộn hoặc lưu trú trên tàu khi thời tiết xấu, tuân thủ nghiêm hướng dẫn của lực lượng chức năng.



