Khánh Hòa kích hoạt toàn bộ phương án ứng phó bão số 15, lũ và sạt lở đất

Ngày 27/11, Khánh Hòa đồng loạt kích hoạt các phương án ứng phó bão số 15 với ba hình thái nguy hiểm: bão mạnh, lũ lớn và sạt lở đất.

Tỉnh yêu cầu toàn bộ hệ thống chính quyền và người dân vào trạng thái cảnh giác cao nhất, chủ động phòng ngừa trước khi bão đổ bộ.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Khánh Hòa cho biết địa phương đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị; chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, lương thực, nhu yếu phẩm để sẵn sàng ứng cứu.

Tất cả các địa phương được yêu cầu thực hiện nghiêm phương châm “4 tại chỗ” và rút kinh nghiệm sâu sắc từ đợt lũ vừa qua nhằm nâng cao khả năng phối hợp khi bão mạnh ảnh hưởng trực tiếp.

Song song, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành công điện khẩn, yêu cầu các lực lượng rà soát toàn bộ tình huống có thể xảy ra, chủ động di dời dân khỏi các khu vực nguy hiểm, đặc biệt là những vùng từng xảy ra lũ quét và sạt lở đất.

Lực lượng vũ trang Quân khu 5 hỗ trợ tiếp nhận hàng hóa từ TPHCM gửi nhân dân vùng lũ tỉnh Khánh Hòa - Ảnh V
Lực lượng vũ trang Quân khu 5 hỗ trợ tiếp nhận hàng hóa từ TPHCM gửi nhân dân vùng lũ tỉnh Khánh Hòa - Ảnh: VGP

Bộ đội Biên phòng Khánh Hòa được giao chủ trì phối hợp với địa phương ven biển để kêu gọi toàn bộ tàu thuyền còn hoạt động ngoài khơi trở vào bờ, hoặc tìm nơi tránh trú an toàn.

Từ 6h ngày 27/11, tất cả hoạt động khai thác, vận tải, du lịch biển phải tạm dừng.

Chậm nhất 18h ngày 28/11, toàn bộ ngư dân, phương tiện trên các lồng bè và tàu thuyền neo đậu bắt buộc trở vào bờ.

Lực lượng chức năng đồng thời hướng dẫn người dân gia cố, neo buộc lồng bè, sắp xếp tàu thuyền tránh va đập khi sóng lớn.

UBND các xã, phường được yêu cầu thống kê đầy đủ số lượng lồng bè, cư dân sinh sống trên biển và triển khai sơ tán theo kế hoạch. Các địa phương cũng đang rá soát các khu vực xung yếu, trũng thấp, nguy cơ lũ quét – sạt lở, đặc biệt tại các khu vực dân cư nằm trên sườn núi.

Trong trường hợp cần thiết, tỉnh cho phép cưỡng chế sơ tán để đảm bảo an toàn tính mạng người dân.

Tại những điểm ngập sâu, nước chảy xiết, lực lượng công an – quân sự được bố trí chốt chặn, cảnh giới 24/24, nghiêm cấm người và phương tiện lưu thông qua các ngầm tràn nguy hiểm.

Chủ động bảo vệ tài sản – gia cố nhà cửa

Chính quyền địa phương đã thông báo sớm để người dân:

Thu hoạch nông sản và thủy sản theo phương châm “xanh nhà hơn già đồng”.

Kê cao tài sản, gia cố nhà cửa, kiểm tra hệ thống điện, nước trước khi bão đến.

Theo dõi thường xuyên bản tin cảnh báo mưa lũ, bão lớn để kịp thời ứng phó.

Lực lượng vũ trang, hồ chứa nước vào trạng thái sẵn sàng cao nhất

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Công an tỉnh đã rà soát lực lượng, chuẩn bị phương tiện cứu hộ – cứu nạn, chữa cháy, đảm bảo an ninh trật tự. Các kho dự trữ, phương tiện cơ giới, xuồng cứu hộ đã được đưa về vị trí tập kết gần vùng xung yếu.

Các đơn vị quản lý hồ chứa được yêu cầu tăng cường điều tiết hạ thấp mực nước, tạo dung tích đón lũ, giảm áp lực cho vùng hạ du. Lượng xả được kiểm soát chặt, ưu tiên điều tiết vào ban ngày để đảm bảo an toàn.

Bình luận