Trên sông Dinh Ninh Hòa mực nước vẫn ở mức báo động 3, cảnh báo nguy cơ ngập lụt sâu và trên diện rộng tại vùng hạ lưu.
Theo dự báo, trong ngày và đêm 21/11, toàn tỉnh Khánh Hòa nhiều mây, có mưa vừa đến mưa to, đặc biệt khu vực phía bắc có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa dự báo tại phía bắc và vùng ven biển phổ biến từ 50-100mm, có nơi trên 150mm; khu vực phía nam từ 30-60mm, có nơi trên 80mm. Lượng mưa lớn dồn dập trong thời gian ngắn khiến nước trên các sông, hồ dâng cao, gia tăng nguy cơ ngập lụt và sạt lở.
Lúc 7h ngày 21/11, nhiều hồ chứa lớn trên địa bàn phải đồng loạt xả lũ để bảo đảm an toàn công trình: hồ Đá Bàn xả tràn với lưu lượng 193,5m³/giây; hồ Suối Trầu xả 37,97m³/giây; hồ Ea Krong Rou xả 50m³/giây.
Cùng thời điểm, mực nước đo được lúc 9h trên sông Dinh Ninh Hòa tại trạm Dục Mỹ là 15,53m, cao hơn mức báo động 1 là 0,03m; tại trạm thủy văn Ninh Hòa là 6,26m, cao hơn báo động 3 là 0,56m, chỉ thấp hơn đỉnh lũ lịch sử năm 1986 (6,58m) khoảng 0,32m. Trong 24 giờ tới, lũ trên sông Dinh tại trạm Ninh Hòa được dự báo giảm chậm, dao động quanh mức báo động 3.
Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Khánh Hòa cảnh báo nguy cơ ngập lụt lớn tại các phường, xã: Ninh Hòa, Nam Ninh Hòa, Bắc Ninh Hòa, Đông Ninh Hòa, Tân Định, Hòa Trí, Hòa Thắng… và phạm vi có khả năng tiếp tục lan rộng.
Mức độ ngập lụt lớn nhất từ 1-2m, những khu vực trũng thấp có thể ngập sâu trên 3m, tiềm ẩn nhiều rủi ro cho người và tài sản nếu người dân chủ quan, di chuyển qua vùng nước chảy xiết hoặc các khu vực đập tràn.
Người dân khu vực hạ lưu sông Dinh Ninh Hòa được khuyến cáo chủ động phòng ngừa lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi; đề phòng ngập sâu tại vùng ven sông, vùng trũng thấp và khu đô thị. Khi lưu thông qua khu vực ngập lụt, đập tràn phải tuyệt đối tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng để bảo đảm an toàn.
Mưa lớn kéo dài những ngày qua đã gây ngập lụt tại 54 xã, phường trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, nhiều khu vực bị cô lập, chia cắt. Toàn tỉnh ghi nhận 14 người chết, 1 người mất tích; hơn 9.000 ngôi nhà bị ngập lụt. Thiệt hại về tài sản, sản xuất và hạ tầng hiện vẫn chưa thể thống kê đầy đủ, trong khi nguy cơ mưa lũ và ngập sâu còn tiếp diễn trong những ngày tới.



