Khánh thành Khu truyền thống cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn – Gia Định

(VOH) - Sáng ngày 27/12, tại huyện Củ Chi, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM long trọng tổ chức Lễ khánh thành Khu truyền thống Cách mạng Sài Gòn–Chợ Lớn–Gia Định; Kỷ niệm 20 năm Ngày truyền thống Khu di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi (19/12/1995 – 19/12/2015).

Khu truyền thống cách mạng Sài Gòn  - Chợ Lớn – Gia Định.

Dự lễ có nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải, ông Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Chỉ đạo Đảng bộ TPHCM cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, nhà nước, Bộ Quốc phòng, lãnh đạo TP, Bộ Tư lệnh quân khu 7 cùng đại diện các sở ngành quận huyện, lực lượng vũ trang trên địa bàn thành phố.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Thành Phong, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM cho biết, khu truyền thống Cách mạng Sài Gòn – Chợ Lớn – Gia Định rộng 13,5 hecta nằm trong quần thể Khu di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi thuộc ấp Phước Hiệp, xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi được xây dựng để tưởng nhớ công ơn to lớn của đồng bào, chiến sĩ đã chiến đấu, hy sinh tại Sài Gòn - Chợ Lớn -  Gia Định và những người có công lớn với vùng đất này trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ, để thế hệ sau luôn ghi nhớ, tri ân và tự hào về truyền thống đấu tranh cách mạng của các thế hệ cha anh. Công trình cũng nhằm thực hiện tâm nguyện của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, nhà nước, Bộ Quốc phòng, các đồng chí lão thành cách mạng và nhân dân thành phố.

Việc xây dựng và khánh thành Khu truyền thống Cách mạng Sài Gòn – Chợ Lớn – Gia Định trước thềm Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng là lời tri ân sâu sắc và báo cáo với Bác Hồ kính yêu, các anh hùng liệt sĩ về tinh thần đoàn kết, sáng tạo, dám nghĩ, biết làm của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân thành phố. Ông Nguyễn Thành Phong khẳng định: ”Chúng ta không quên nhưng cùng khép lại quá khứ, hướng đến tương lai. Ngày hôm nay, trong sắc cờ hoa, mỗi người dân thành phố hãy cùng đoàn kết để xây dựng, bảo vệ và phát triển thành phố theo mục tiêu Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X đã xác định, xây dựng Đảng bộ thành phố thật trong sạch, vững mạnh, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, không ngừng đổi mới, năng động, sáng tạo, giữ vững ổn định chính trị, gắn tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, xây dựng con người, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, xây dựng TP.HCM có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình, sớm trở thành trung tâm lớn về kinh tế tài chính, thương mại, khoa học công nghệ của khu vực Đông Nam Á”.

Ông Lê Thanh Hải - Ủy viên Bộ Chính trị, chỉ đạo Đảng bộ TP.HCM nhấn mạnh khu truyền thống cách mạng Sài Gòn – Chợ Lớn – Gia Định hoàn thành nhất định sẽ góp phần quan trọng nâng cao hiệu quả giáo dục cán bộ, Đảng viên và nhân dân, thanh niên, thiếu nhi hôm nay và các thế hệ mai sau về lòng yêu nước, niềm tự hào và truyền thống cách mạng, lịch sử dân tộc, về Đảng ta, công lao và sự hy sinh vô bờ bến của các bậc tiền nhân.

“Tôi mong rằng các cấp Ủy trong toàn Đảng bộ, đặc biệt là Thành Đoàn thành phố triển khai thật nhiều hoạt động phong phú sinh động để Đảng viên, Đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tham quan tìm hiểu, nhằm hun đúc truyền thống cách mạng, vun bồi lý tưởng cao đẹp, lắng đọng về sự hy sinh của đồng bào, chiến sĩ để cảm nhận, tâm đắc ý nghĩa của hòa bình, độc lập, thống nhất và cuộc sống bình yên hôm nay, để tri ân và tự dặn mình rèn luyện đạo đức cách mạng, và củng cố niềm tin vào Chủ nghĩa xã hội mà Đảng ta, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn”. – Ông Lê Thanh Hải nói.

Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải tin tưởng rằng sau khi hoàn thành, khu truyền thống cách mạng Sài Gòn – Chợ Lớn – Gia định sẽ góp phần quan trọng đáp ứng nhu cầu tìm hiểu, nghiên cứu của đông đảo đảng viên, cán bộ chiến sĩ và đồng bào, giúp vào việc nâng cao lòng tự hào là công dân của thành phố Anh hùng mang tên Bác Hồ vĩ đại, xây dựng niềm tin tất thắng vào sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, cung cấp kiến thức để mỗi đảng viên, cán bộ và nhân dân không ngừng nâng cao hơn nữa truyền thống yêu nước, rèn luyện bản lĩnh chính trị và khí phách của chủ nghĩa anh hùng, ra sức phấn đấu để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới.

“Tôi mong rằng, trong thời gian tới đây, chúng ta sẽ tiếp tục ra sức sưu tầm thêm nhiều hình ảnh, tư liệu và hiện vật phong phú hơn để ngày càng nâng cao hiệu quả công tác giáo dục truyền thống của khu cách mạng Sài Gòn – Chợ Lớn – Gia Định’ – nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải kỳ vọng. 

Cũng tại buổi lễ, Đoàn cán bộ lãnh đạo đã dâng hương tại Đền tưởng niệm liệt sĩ Bến Dược và đền thờ Khu truyền thống cách mạng Sài Gòn – Chợ Lớn – Gia Định. Nhân dịp này, tập thể Khu di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi phấn khởi đón nhận danh hiệu Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới do Chủ tịch nước phong tặng, ghi nhận những công lao đóng góp của tập thể trong việc bảo tồn và phát huy giá trị Khu di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi đối với việc giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ sau.

Từ năm 1995 đến nay, Khu di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi đã tổ chức tiếp đón và phục vụ hơn 20 triệu lượt khách trong và ngoài nước đến tham quan, tìm hiểu.