Khảo sát dự án kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên

(VOH) - Dự án tiêu thoát nước và giải quyết ô nhiễm kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên là một trong những công trình trọng điểm của TP.HCM đi qua 8 quận huyện nhưng hiện nay đang gặp khó ở khâu giải tỏa mặt bằng ở quận Bình Tân.

Cụ thể, quận Bình Tân còn 396 hộ chưa bàn giao mặt bằng do vướng chính sách giá cả đền bù, khu vực tái định cư không phù hợp với điều kiện sống và làm việc của hộ dân... Tại buổi làm việc với Ban Kinh tế Ngân sách HĐND TP.HCM vào sáng nay 27/02, ông Huỳnh Văn Chính - Chủ tịch UBND quận Bình Tân cho biết:


Trước những vướng mắc về mặt chính sách làm chậm tiến độ dự án trên địa bàn quận Bình Tân, ông Phạm Văn Đông - Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP nhấn mạnh, chính quyền cơ sở cần chủ động xây dựng phương án giải quyết; cần tháo gỡ khâu nào thì làm văn bản kiến nghị cụ thể, việc gì có lợi cho dân thì làm ngay chứ không để kéo dài. Ông Phạm Văn Đông yêu cầu:


Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP.HCM sẽ dựa trên kiến nghị của quận Bình Tân để có công văn kiến nghị lên UBND TP nhằm sớm có hướng giải quyết triệt để phù hợp, đảm bảo tiến độ dự án kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên.