Bước sang năm 2026, chúng ta cảm nhận rất rõ một giai đoạn phát triển mới đang mở ra cho thành phố – nơi khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ngày càng đóng vai trò trung tâm trong mọi quyết sách và hành động. Và trong hành trình ấy, tuổi trẻ Thành phố chính là lực lượng tiên phong.
Trong bối cảnh không gian quản trị và sản xuất của TPHCM được mở rộng sau hợp nhất, yêu cầu đặt ra cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trẻ là giữ vững tinh thần chuẩn mực công vụ, nhưng phải tăng tốc độ xử lý, nâng cao hiệu quả phối hợp, rút ngắn thời gian từ chủ trương đến hành động, để chính sách đến với doanh nghiệp kịp thời và nhất quán.
Anh Nguyễn Hàn Dũng - Quyền Trưởng phòng xúc tiến đầu tư và hợp tác địa phương, Trung tâm xúc tiến thương mại và đầu tư TPHCM, cho rằng: "Lực lượng trẻ cần phải điều chỉnh cách làm, coi kết quả là thước đo cuối cùng của nhiệm vụ được giao. Và điều quan trọng ở đây là phải tạo được sự cụ thể, nhất quán trong quá trình phối hợp để người dân và doanh nghiệp yên tâm khi làm việc với cơ quan nhà nước. Tôi muốn gửi đến công dân trẻ và thế hệ trẻ thành phố một lời nhắn chân thành: Hãy giữ cho mình một khát vọng đủ lớn nhưng bắt đầu từ những việc nhỏ, làm thực chất mỗi ngày, sẵn sàng nhận thêm phần việc khó, chủ động học hỏi, kiên trì theo đuổi đến cùng và giữ vững chữ tín trong từng cam kết. Mỗi cải tiến dù nhỏ nhưng cũng sẽ góp thêm một chút tốc độ và niềm tin cho thành phố."
Võ Lập Phúc - Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc năm 2025, là công chức được tuyển dụng theo đề án 01 của Thành uỷ TPHCM về phát triển tài năng trẻ và lãnh đạo tương lai TPHCM, mong muốn: "Hình thành một mô thức tư duy mới về mặt triển khai phong trào, đó chính là phải vững mạnh từ cơ sở và lấy cơ sở làm những tế bào, làm hạt nhân để chúng ta phát triển được một không gian phong trào vững mạnh và có tính bền vững, tạo ra động lực mới trong việc triển khai chính quyền địa phương hai cấp. Bên cạnh đó, tôi cũng quan tâm sâu sắc trong việc đoàn viên thanh niên có thể góp phần vào công tác triển khai phong trào “Bình dân học vụ số” để tinh thần kiến tạo, phát triển, mở rộng không gian số phải thật sự được phát triển một cách sáng tạo, đồng bộ và đoàn viên thanh niên phải là lực lượng tiên phong trong quá trình đó."
“Với tư duy sáng tạo, khả năng tiếp cận nhanh công nghệ mới và tinh thần dấn thân, các bạn trẻ có thể đề xuất những giải pháp đột phá, liên ngành, góp phần giải quyết những bài toán lớn của thành phố” - đó là chia sẻ của Tiến sĩ Phạm Thanh Tuấn Anh - Trưởng phòng thí nghiệm Vật liệu Kỹ thuật cao, Trường Đại học Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia TPHCM), Công dân trẻ tiêu biểu TPHCM năm 2024 và cũng là một trong 10 nhà khoa học trẻ được vinh danh Giải thưởng Khoa học công nghệ Quả cầu vàng 2024.
"Trong năm mới, tôi kỳ vọng các kết quả nghiên cứu khoa học sẽ tiếp tục được định hướng mạnh mẽ hơn vào những vấn đề thực tiễn của thành phố, từ vật liệu mới, năng lượng, môi trường đến chuyển đổi xanh và chuyển đổi số. Phòng thí nghiệm không chỉ là nơi nghiên cứu hàn lâm, mà còn là không gian ươm mầm ý tưởng, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và kết nối với doanh nghiệp, địa phương để đưa tri thức vào cuộc sống. Tôi tin rằng khi khoa học gắn chặt với nhu cầu phát triển của thành phố, khi trí thức trẻ được trao niềm tin và cơ hội, thì mỗi công trình nghiên cứu, mỗi sáng kiến đổi mới sẽ trở thành một viên gạch vững chắc, cùng chung tay xây dựng một thành phố hiện đại, văn minh, bền vững và đáng sống trong tương lai." - Tiến sĩ Phạm Thanh Tuấn Anh bày tỏ.
Chỉ mới là học sinh cấp 2, nhưng em Cáp Hoàng Dũng - lớp 7A, trường Trung học Thực hành Sài Gòn đã có trong tay bảng thành tích đáng nể về những phần mềm do chính em lập trình.
Em chia sẻ niềm vui và cả những suy nghĩ nghiêm túc về trách nhiệm của một “công dân nhí” đối với thành phố thân yêu của mình: "Em tự nhủ rằng năm nay mình cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa. Em sẽ phấn đấu học đều các môn, luôn chăm chú nghe giảng và chủ động tìm tòi, khám phá thêm những tri thức mới lạ. Em tin rằng mỗi học sinh có ý thức học tập tốt sẽ là một viên gạch hồng, xây dựng nên môi trường học đường văn minh, tích cực. Em ấp ủ dự định phát triển thêm những phần mềm ứng dụng thiết thực giống như những dự án em đã từng làm để hỗ trợ thầy cô và giúp các bạn tìm thấy niềm vui trong học tập."
Năm mới không chỉ là sự thay đổi của những con số trên tờ lịch, mà là cơ hội để mỗi người trẻ “nhấn nút khởi động” cho những hành trình mới. Với sức trẻ, sự sáng tạo và lòng nhiệt huyết, không có đỉnh cao nào là không thể chinh phục. Chào năm mới – năm của hành động, bứt phá và của những ước mơ trở thành hiện thực!
