Bốn điều dưỡng được khen thưởng gồm Nguyễn Thùy Trang, Nguyễn Thị Thu Hoài, Trần Thị Hồng và Nguyễn Thị Hồng. Mức tiền thưởng cho mỗi bằng khen được thực hiện theo Nghị định 152/2025 của Chính phủ về phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng.
Trước đó, sáng 23/10, tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, một người đàn ông tên B.V.V. (sinh năm 1996) đã dùng dao tấn công nhiều người nhà bệnh nhân và nhân viên y tế. Người này bế hai trẻ sơ sinh định ném qua cửa sổ nhưng bị người nhà bệnh nhân ngăn cản. Các nhân viên y tế lao vào can ngăn và bị tấn công.
Vụ việc khiến 7 người bị thương, gồm 3 điều dưỡng, 2 người nhà bệnh nhân và 2 trẻ sơ sinh. Đối tượng V. sau đó bị lực lượng công an khống chế, đưa về trụ sở để phục vụ điều tra. Người này có vợ vừa sinh đôi và đang điều trị tại bệnh viện.
Ngay sau vụ việc, Đoàn công tác của Bộ Y tế do TS.BS Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, dẫn đầu đã đến Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, nơi các nạn nhân được chuyển đến điều trị.
Tại đây, đoàn công tác thăm hỏi, động viên các điều dưỡng và bệnh nhân bị thương, đồng thời biểu dương tinh thần dũng cảm của đội ngũ y tế — những người không quản hiểm nguy, đã trực tiếp lao vào khống chế đối tượng để bảo vệ tính mạng bệnh nhân.
Ông Hà Anh Đức nhấn mạnh: “Hành vi bạo hành nhân viên y tế là không thể chấp nhận. Đây là hồi chuông cảnh tỉnh về an ninh trong bệnh viện. Cán bộ y tế — những chiến sĩ áo trắng — chỉ có một tâm nguyện duy nhất là cứu người. Họ phải được làm việc trong môi trường an toàn, được pháp luật và xã hội bảo vệ.”
Cũng trong sáng 24/10, Bộ Y tế đã chỉ đạo rà soát toàn bộ công tác bảo đảm an ninh trong các bệnh viện, đặc biệt ở các khu vực nhạy cảm như phòng cấp cứu, sơ sinh và tâm thần, nhằm ngăn ngừa nguy cơ tương tự.
Theo TS.BS Lê Thị Hoài Chung, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An, ngay sau khi vụ việc xảy ra, Sở đã chỉ đạo các đơn vị khẩn trương cấp cứu, chăm sóc, ổn định sức khỏe cho các nạn nhân, đồng thời phối hợp với công an điều tra và tăng cường biện pháp bảo đảm an toàn cho nhân viên y tế.
Hiện sức khỏe các nạn nhân đã ổn định, và Bộ Y tế tiếp tục theo dõi, chỉ đạo các đơn vị liên quan khắc phục hậu quả, bảo đảm môi trường làm việc an toàn cho cán bộ ngành y.

