Khen thưởng các đài phát thanh truyền hình có thành tích xuất sắc

(VOH) - Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2014 và tổng kết phong trào thi đua khen thưởng năm 2013 trong lĩnh vực phát thanh và truyền hình được tổ chức tại thành phố Cần Thơ vào sáng ngày 28/02/2014.
Ông Trần Văn Thuận - Giám đốc Đài TNND TP.HCM báo cáo tham luận tại hội nghị.

Tại hội nghị, Bộ Thông tin Truyền thông – đơn vị tổ chức đã đánh giá, trong năm 2013, 64 đài phát thanh truyền hình trên cả nước đã hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, bám sát đời sống thực tiễn xã hội; thực hiện tốt nhiệm vụ thông tin tuyên truyền; đáp ứng tốt hơn nhu cầu tiếp nhận thông tin của nhân dân.

Các đài phát thanh truyền hình tiếp tục cải tiến, nâng cao chất lượng và thời lượng chương trình; đẩy mạnh hợp tác sản xuất chương trình; mở rộng hợp tác quốc tế, góp phần quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả thông tin tuyên truyền trên làn sóng phát thanh và truyền hình; quản lý có hiệu quả cơ sở vật chất kỹ thuật hiện có; tranh thủ các nguồn lực đầu tư, nâng cao năng lực kỹ thuật theo hướng hiện đại và đồng bộ; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao nhận thức chính trị và trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ người làm báo nói và báo hình; quan tâm phát triển sự nghiệp, đáp ứng nhu cầu thông tin tuyên truyền trong tình hình mới.

Nhằm ghi nhận thành tích của các Đài phát thanh truyền hình trong năm 2013, Bộ Thông tin Truyền thông đã tặng Cờ thi đua, Bằng khen cho lãnh đạo các đài phát thanh truyền hình và các cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền và phong trào thi đua điển hình tiên tiến.

Đài TNND TP.HCM là một trong những đơn vị vinh dự được báo cáo tham luận điển hình tại hội nghị và được nhận Bằng khen của Bộ Thông tin Truyền thông vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” thông qua nhiều chuyên mục phong phú, đa dạng và phát sóng định kỳ như: Tôi yêu hàng Việt, Thương hiệu Việt, cuộc thi ca cổ hò vè chủ đề “Giai điệu hàng Việt”.

Với việc chủ động cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, công khai, minh bạch về tình hình kinh tế - xã hội và các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, là cầu nối, là kênh đối thoại và tiếp nhận các ý kiến, kiến nghị mang tính xây dựng của các tầng lớp nhân dân với Đảng – Nhà nước, trong năm 2014, ngành phát thanh truyền hình cùng với hệ thống báo chí cả nước sẽ góp phần quan trọng tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, huy động được sức mạnh của toàn dân vượt qua khó khăn, thử thách đưa đất nước tiếp tục đi lên.

Định hướng về công tác phát thanh truyền hình năm 2014, Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông Nguyễn Bắc Son nhấn mạnh: