Khen thưởng nhân viên trả gần 300 triệu đồng cho khách để quên

(VOH) - Một nhân viên làm ở sân bay Tân Sơn Nhất nhặt được gần 300 triệu đồng và trả lại cho hành khách.

Nhân viên của Công ty cổ phần Sóng Việt làm việc ở quầy thu đổi ngoại tệ đã nhặt được gần 300 triệu đồng và trả lại cho hành khách

Ngày 2/8, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết đã tìm được hành khách để quên số tiền lớn gần 300 triệu đồng tại nhà ga quốc tế Tân Sơn Nhất.

Số tiền này để trong một túi xách để quên vào ngày 24/7. Một nhân viên thu đổi ngoại tệ làm việc ở đây nhặt được. Nhân viên này tên là Nguyễn Thị Mộng Tuyền, thuộc Công ty cổ phần Sóng Việt.

Sự việc được nhân viên này báo cho lực lượng an ninh hàng không. Trong túi xách có nhiều loại tiền có giá trị gồm: 10.975 USD; 2.140.000IDR; 10.000 JPY; 1.300IDN; 460 THB; 2.300 CNY.

Hành động của nhân viên Công ty cổ phần Sóng Việt đã tạo ấn tượng tốt về Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất trong mắt hành khách.

Lãnh đạo Công ty cổ phần Sóng Việt cũng cho biết sẽ có sự khen thưởng, biểu dương đối với chị Nguyễn Thị Mộng Tuyền trong toàn thể công ty để nhân rộng điển hình người tốt việc tốt này.