![]() |
| Một hộ nghèo ở Cần Giờ được Hội nông dân TP trao tặng nhà tình thương. Ảnh minh họa. |
Gia đình anh Tô Tấn Hùng ở xã Đông Thạnh huyện Hóc Môn chọn nghề nuôi bò sữa để mưu sinh, bản thân anh còn làm thêm sửa xe và phụ hồ, nhưng gia đình quanh năm vẫn khó khăn, túng thiếu. Điều may mắn là gia đình anh nằm trong số 150 hộ được Hội nông dân TP trao tặng nhà và là một trong hàng chục ngàn hộ nông dân được các cấp Hội hỗ trợ, giúp đỡ về nhiều mặt. Trường hợp nêu trên cho thấy rõ xuyên suốt 81 năm qua kể từ thời điểm ra đời, Hội nông dân luôn thể hiện đúng vai trò đại diện, đảm bảo quyền lợi cho giai cấp nông dân.
Với Hội nông dân TPHCM, khoảng 3 năm trở lại đây, các cấp hội đã tập trung chăm lo vấn đề nhà ở cho người nông dân. Bên cạnh nỗ lực tại từng quận huyện phường xã, Hội nông dân TP hỗ trợ sửa chữa gần 300 căn, xây mới 150 căn. Phó Chủ tịch thường trực Hội nông dân TP Dương Minh Quanh nhấn mạnh chương trình tạo ra ảnh hưởng tích cực với công tác giảm nghèo:
Hơn 3000 hộ nông dân thoát nghèo theo chuẩn 12 triệu đồng/người/năm kể từ năm 2009 là một kết quả rất ấn tượng. Hội nông dân TP đã kiên quyết nói “không” với bệnh thành tích, từ chối một bản báo cáo “đẹp” với thành tích “toàn diện” về mọi mặt và chỉ tập trung vào những vấn đề khó khăn lớn của giai cấp nông dân TP. Trở lại với anh Tô Tấn Hùng ở xã Đông Thạnh huyện Hóc Môn để lắng nghe niềm vui của anh khi được trao tặng nhà:
Công tác dạy nghề, tập huấn kỹ thuật và nỗ lực tạo công ăn việc làm cho nông dân là điểm nhấn tích cực tiếp theo trong các chương trình hành động của Hội thời gian qua. Tính riêng năm 2010, Quỹ Hỗ trợ Nông dân TP đã giải ngân hơn 42 tỷ đồng cho gần 3.000 hộ vay vốn sản xuất, mở hơn 700 lớp tập huấn cho khoảng 97.000 lượt hội viên tham dự. Tại huyện Nhà Bè, ông Phạm Văn Đứng - Chủ tịch Hội nông dân huyện cho biết, huyện sẽ giải quyết việc làm cho 1.000 lao động nghèo trong năm nay và đối tượng chủ yếu là bà con nông dân:
Thắng lợi trong cuộc chiến với Vedan cách đây một năm và tính đến thời điểm này, Hội nông dân huyện Cần Giờ đã hoàn thành việc chi trả tiền bồi thường cho các hộ bị thiệt hại. Không để xảy ra sự cố nghiêm trọng nào trong quá trình thực hiện, Hội còn phối hợp tốt với Hội nông dân Đồng Nai để giải quyết đền bù cho 42 trường hợp nông dân ở Đồng Nai đến Cần Giờ canh tác. Điều này đánh dấu sự trưởng thành, vững chãi khi đối diện với những vấn đề khó khăn, nhạy cảm của Hội nông dân TP các cấp. Ông Nguyễn Văn Phụng, Chủ tịch Hội nông dân TP cho rằng thành công lớn nhất của các cấp hội chính là nỗ lực bám sát tình hình đời sống của nông dân, lắng nghe mọi ý kiến, những khó khăn để kịp thời hỗ trợ bà con. Ông Phụng đánh giá nông dân TP đang bước vào trong bối cảnh mới, với tốc độ phát triển xã hội nhanh hơn trước rất nhiều và liệt kê ra những khó khăn hiện nay của người nông dân:
Khó khăn vẫn còn, nhiệm vụ trước mắt thì không hề đơn giản. Nhưng để đánh giá chặng đường đã qua của Hội nông dân TP các cấp có thể ghi nhận nhiều dấu ấn tích cực. Về phía TW Hội nông dân Việt Nam, Phó chủ tịch Lê Hoàng Minh cũng nhìn nhận những kết quả mà Hội nông dân TPHCM đã làm được:
Trao tặng học bổng, trao tặng ti vi và thậm chí là bồn chứa nước, Hội nông dân TP các cấp đã thực sự chăm lo đến “từng li” cho đời sống bà con nông dân. Thông qua các chủ trương - chính sách, Đảng bộ và chính quyền TP vẫn khẳng định nông nghiệp, nông dân, nông thôn là bộ phận không thể tách rời trong quá trình phát triển đi lên của TPHCM. Và như vậy, sự chăm lo “từng li” đó sẽ tiếp tục duy trì, tạo ra niềm tin và sự động viên thiết thực đối với nông dân TP. Bởi đối với Hội nông dân TP các cấp, mục tiêu trọng tâm bao giờ cũng hướng đến bà con nông dân.

