Khởi công thực hiện công trình thanh niên “Cải thiện môi trường, cảnh quan sông Sài Gòn”

(VOH) - Hưởng ứng hoạt động Tháng thanh niên 2010 với chủ đề “Thanh niên hành động vì môi trường”, sáng 7/3, Thành Đoàn TPHCM tổ chức Lễ ra quân thực hiện Ngày chủ nhật xanh lần thức 83 và khởi công thực hiện công trình thanh niên “Cải thiện môi trường, cảnh quan sông Sài Gòn”.
 

Các bạn trẻ trồng cây xanh dọc tuyến đê bờ hữu sông Sài Gòn sáng 7-3 -Ảnh: TTO

Đến dự có ông Nguyễn Trung Tín- Phó Chủ tịch UBNDTP, ông Phan Văn Mãi-Bí thư TW Đoàn TNCSHCM.

Ngay sau lễ ra quân, 1.000 Đoàn viên, thanh niên TP đã trồng 5.000 cây xanh tại tuyến đê bờ hữu sông Sài Gòn thuộc phường Thạnh Lộc quận 12. Đồng thời tổ chức phát tờ rơi, tuyên truyền cho người dân về ý thức giữ gìn môi trường, tổ chức nạo vét, khơi thông Rạch Quản lưu thoát ra sông Sài Gòn. Để bảo đảm giữ gìn vệ sinh trên tuyến sông Sài Gòn, Thành Đoàn cũng ra mắt đội hình tình nguyện giám sát và phối hợp xử phạt các phương tiện giao thông đường thủy gây ô nhiễm sông Sài Gòn. Và cũng ngay tại lễ ra quân, Thành Đoàn khởi công thực hiện công trình thanh niên “Cải thiện môi trường, cảnh quan sông Sài Gòn” đây là công trình thanh niên thực hiện trong giai đoạn 2009-2014 do Thành Đoàn thực hiện góp phần bảo vệ cảnh quan môi trường sông Sài Gòn.

Ngay tại thời điểm này, các cơ sở Đoàn cũng đồng loạt ra quân thực hiện ngày chủ nhật xanh tại địa bàn như: vệ sinh các tuyến đường, xóa bảng quảng cáo sai quy định, vận động trồng cây xanh tại các khu dân cư, xây dựng tuyến đường văn minh - sạch đẹp,…

Minh Hiệp