Khởi công xây dựng nhà văn hóa lao động khu công nghệ cao

(VOH) - Sáng 23/8, Liên đoàn lao động TP tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà văn hóa lao động khu công nghệ cao, tại lô S, phường Long Thạnh Mỹ , quận 9. Đến dự có ông Đặng Ngọc Tùng, ủy viên Trung ương Đảng - Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Lê khởi công xây dựng Nhà văn hóa lao động khu công nghệ cao - Ành: Mỹ Trang.

Nhà văn hóa lao động khu công nghệ cao do công đoàn các KCX-KCN TP làm chủ đầu tư xây dựng trên tổng diện tích  gần 12.000m2, kinh phí đầu tư hơn 72 tỷ đồng. Công trình có quy mô 1 trệt, 2 lầu với đầy đủ công năng phục vụ nhu cầu sinh hoạt văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao của công nhân và người dân trong khu vực.  20% diện tích dành cho cây xanh và sinh hoạt công cộng. Ước công suất phục vụ trên 13.000 lượt người/ngày. Dự kiến công trình sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng sau 12 tháng thi công.

Nhà văn hóa lao động là một bộ phận quan trọng trong thiết chế văn hóa của tổ chức Công đoàn, không chỉ là  trung tâm sinh hoạt văn hóa, thể thao , tập hợp, tuyên truyền giáo dục công nhân mà còn đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí và hưởng thụ, sáng tạo văn  hóa lành mạnh của công nhân tại các KCX-KCN.

Trên địa bàn TP hiện có 15 nhà văn hóa lao động tại các quận, huyện, thu hút hàng chục ngàn công nhân đến sinh hoạt vào mỗi dịp cuối tuần.