Khởi công xây nhánh cầu kết nối cầu Nguyễn Văn Cừ với Đại lộ Võ Văn Kiệt

(VOH) - Sáng nay 24/11, Phó Chủ tịch UBND TP Lê Văn Khoa dự lễ khởi công nhánh cầu kết nối cầu Nguyễn Văn Cừ với Đại lộ Võ Văn Kiệt nối từ quận 1 đến quận 5 và quận 4 đến quận 8 bắc qua kênh Tàu Hủ nhằm giải quyết kẹt xe ở khu vực này. Dự án có tổng kinh phí hơn 168 tỉ đồng, dự kiến hoàn thành vào quý 2/2017.

Việc đưa vào sử dụng xây hai nhánh cầu này sẽ kéo giảm kẹt xe, tăng hiệu quả khai thác đường Võ Văn Kiệt 

Dự kiến, nhánh cầu N1 từ đường Võ Văn Kiệt kết nối lên cầu Nguyễn Văn Cừ dài khoảng 300m, nhánh cầu N2 từ trụ T5 nối vào đường Võ Văn Kiệt dài khoảng 300m. Nhánh cho làn xe máy, xe thô sơ rộng 6m bố trí phía ngoài dọc sát bờ kênh Tàu Hủ hơn 500m, kết nối vào đường Võ Văn Kiệt. 

Mô hình cầu Nguyễn Văn Cừ bắc qua rạch Bến Nghé nối quận 1, 5 với quận 4, 8 để kết nối khu vực trung tâm với các khu đô thị ở phía Nam của thành phố. (Ảnh do Sở GTVT cung cấp)

Sau hơn 6 năm đưa vào sử dụng, do không có nhánh cầu kết nối với đại lộ Võ Văn Kiệt nên các loại xe từ quận 4, quận 8 muốn đi vào đại lộ này phải chạy qua giao lộ Trần Hưng Đạo - Nguyễn Văn Cừ mới ra được đường Võ Văn Kiệt. Chính vì vậy, giao thông tại giao lộ này thường xuyên xảy ra ùn tắc.

PCT UBNDTP Lê Văn Khoa phát biểu tại Lễ khởi công

Việc xây hai nhánh cầu này sẽ kéo giảm kẹt xe, đặc biệt là nút giao đường Trần Hưng Đạo - Nguyễn Văn Cừ, tăng hiệu quả khai thác đường Võ Văn Kiệt.

Phó CT HĐND TP Trương Thị Ánh và Phó CT UBND TP Lê Văn Khoa cùng các đại biểu tiến hành nghi thức khởi công công trình