Khởi tố giám đốc và 6 thuộc cấp Trung tâm đăng kiểm 50-14D ở Hóc Môn

(VOH) – Công an huyện Hóc Môn đã khởi tố, bắt giam nhiều lãnh đạo, đăng kiểm viên của Trung tâm đăng kiểm 50-14D về hành vi nhận hối lộ.

Ngày 11/1, Công an huyện Hóc Môn (TPHCM) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Tấn Lực (34 tuổi, giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 50-14D), Bế Bình Dương (39 tuổi, phó giám đốc) và 5 đăng kiểm viên tại trung tâm trên về tội nhận hối lộ.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Hóc Môn đang mở rộng vụ án để điều tra, làm rõ sai phạm của Trung tâm đăng kiểm 50-14D và vai trò của những người có liên quan.

Khởi tố giám đốc và 6 thuộc cấp tại Trung tâm đăng kiểm 50-14D ở Hóc Môn 1
Khởi tố, bắt tạm giam 7 bị can tại Trung tâm Đăng kiểm 50-14D ở huyện Hóc Môn.

Theo thông tin ban đầu, ngày 29/12/2022, Công an huyện Hóc Môn khám xét Trung tâm đăng kiểm 50-14D ở cụm C1, KCN Khánh Đông, Quốc lộ 22 (xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn) để mở rộng điều tra sai phạm tại các Trung tâm đăng kiểm ở TPHCM và nhiều tỉnh phía Nam.

Quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ nhiều tài liệu liên quan.

Vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm được Công an TPHCM phát hiện từ tháng 10/2022. Công an TPHCM đã khám xét 13 trung tâm kiểm định, khởi tố 6 vụ án, hơn 40 bị can với các tội danh môi giới hối lộ, đưa hối lộ, nhận hối lộ và giả mạo trong công tác.

Theo Công an TPHCM, các giám đốc Trung tâm đăng kiểm chỉ đạo nhân viên trong quá trình kiểm định chất lượng, đo tiêu chuẩn khí thải cố ý bỏ qua lỗi vi phạm của hơn 70.000 phương tiện giao thông, thu lợi gần 10 tỷ đồng.