Theo thông tin từ cơ quan chức năng, vào ngày 14/4, lực lượng Phòng Cảnh sát Kinh tế phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ kiểm tra cơ sở do Giang điều hành và phát hiện hàng tấn chất thải nguy hại đã bị đổ thẳng ra môi trường.
Cụ thể, tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ gần 1,5 tấn nước thải có chứa hóa chất ôxy, axit và gần 7 tấn bã dầu khô được chôn trong một hố đào dài khoảng 14 mét, nằm ngay bên ngoài khu vực nhà xưởng.
Kết quả giám định cho thấy số chất thải này vượt ngưỡng nguy hại theo quy chuẩn của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Tại cơ quan điều tra, Giang khai nhận đã hoạt động trong lĩnh vực thu gom và tái chế dầu thải từ năm 2014.
Ban đầu, đối tượng thu mua dầu thải từ các cơ sở sửa chữa ôtô, xe máy ở nhiều địa phương như Hà Nội, Hưng Yên, Thái Bình, sau đó bán lại.
Đến cuối năm 2018, Giang tự mở xưởng tái chế để kiếm lời, nhưng do hoạt động gây ô nhiễm, cơ sở thường xuyên bị người dân và chính quyền phản đối, buộc phải di chuyển nhiều lần.
Từ tháng 12/2024, Giang dựng lại xưởng tại Gia Lâm, Hà Nội.

Trung bình mỗi ngày, cơ sở này tái chế 3.000-4.000 lít dầu thải, thu được khoảng 2.000-2.500 lít dầu thành phẩm, phần còn lại là cặn dầu, axit và chất oxy hóa – tất cả đều bị xả bỏ ra môi trường thay vì xử lý theo quy định.
Cứ 100% dầu thải, Giang thu lại được 70% dầu thành phẩm, còn lại 30% là cặn dầu.
Căn cứ kết quả lấy mẫu thử nghiệm của Viện Khoa học Công nghệ Năng lượng và Môi trường thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đối với số chất thải tạm giữ của Bùi Quốc Giang, Công an thành phố Hà Nội xác định 6.950kg bã dầu khô tạm giữ của Bùi Quốc Giang là chất thải nguy hại theo Quy chuẩn về ngưỡng chất thải nguy hại của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Công an thành phố Hà Nội khẳng định sẽ tiếp tục điều tra làm rõ hành vi vi phạm của Bùi Quốc Giang cũng như truy cứu trách nhiệm hình sự các cá nhân liên quan, nhằm ngăn chặn các hành vi hủy hoại môi trường nghiêm trọng.