Trong khi không khí lạnh tiếp tục mở rộng ảnh hưởng, kéo nền nhiệt giảm rõ rệt ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và tăng cường gió mạnh trên nhiều vùng biển.
Theo nhận định khí tượng, khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng, cùng phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa, mưa rào, nơi có dông.
Lượng mưa phổ biến 10-20mm, một số điểm có thể vượt 50mm. Trong mưa dông, nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh được lưu ý, nhất là tại các địa hình mở, khu vực ven sông suối và vùng đồi núi.
Mưa lớn cục bộ trong thời gian ngắn có thể làm gia tăng rủi ro ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị và khu công nghiệp. Nguy hiểm hơn, lượng mưa dồn dập trên địa hình dốc có thể kích hoạt lũ quét ở các sông suối nhỏ và sạt lở đất trên sườn dốc.
Các hiện tượng này thường đến nhanh, khó dự báo chính xác theo từng điểm, nhưng khi xảy ra có thể gây tác động nghiêm trọng: đe dọa an toàn người dân, làm tắc nghẽn giao thông cục bộ, chia cắt các tuyến đường qua ngầm tràn, cuốn trôi tài sản, phá hủy công trình dân sinh - kinh tế, gián đoạn hoạt động sản xuất và đời sống.
Cơ quan chuyên môn khuyến cáo người dân tại vùng có mưa dông cần theo dõi sát các bản tin dự báo - cảnh báo, đặc biệt là các thông tin cập nhật theo thời gian thực về nguy cơ lũ quét, sạt lở.
Việc chủ động nắm thông tin từ các kênh chính thống giúp người dân nhận diện sớm nguy cơ, hạn chế di chuyển qua những khu vực dễ ngập, nước chảy xiết, hoặc các tuyến đường ven taluy, chân đồi có dấu hiệu sạt trượt.
Trước tình hình này, các địa phương được lưu ý triển khai đồng bộ phương án ứng phó. Trọng tâm là theo dõi chặt diễn biến mưa lớn, lũ, ngập úng, lũ quét, sạt lở; thông tin kịp thời tới chính quyền cơ sở và người dân.
Lực lượng xung kích tại chỗ được yêu cầu kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông suối, khu vực thấp trũng, vùng có nguy cơ sạt lở để chủ động tổ chức di dời, sơ tán khi cần thiết, không để bị động.
Bên cạnh đó, cần sẵn sàng phương án kiểm soát, hướng dẫn giao thông, cắm biển cảnh báo ở các điểm xung yếu như ngầm tràn, đoạn đường ngập sâu, nơi nước chảy xiết; đồng thời bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để xử lý sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục chính.
Ở chiều không khí lạnh, cơ quan khí tượng cho biết khối lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở Nam Trung Bộ, khiến nhiệt độ giảm khoảng 6-8 độ C.
Trên đất liền, gió Đông Bắc mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, có nơi giật cấp 6-7. Tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, trời rét; vùng núi Bắc Bộ rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt này ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 11-14 độ C; vùng núi Bắc Bộ 8-10 độ C; vùng núi cao có nơi dưới 6 độ C. Riêng Hà Nội duy trì trạng thái không mưa, trời rét, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 12-14 độ C.
Trên biển, gió Đông Bắc tiếp tục duy trì cường độ mạnh trên nhiều khu vực. Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển Hoàng Sa) có gió cấp 6-7, giật 8-9, biển động mạnh, sóng cao 3-5m; riêng phía Tây dự báo từ đêm 26/12 gió giảm dần.
Khu vực giữa Biển Đông, vùng biển phía Tây Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây Trường Sa) và vùng biển từ Đắk Lắk đến Cà Mau có gió cấp 6, có lúc cấp 7, giật 8-9, sóng cao 3-5m. Vùng biển từ Quảng Ngãi đến Gia Lai ghi nhận gió cấp 6, giật 7-8, sóng cao 2-4m.
Trước nguy cơ rét đậm, rét hại ở phía Bắc, ngành nông nghiệp - môi trường khuyến cáo các địa phương rà soát phương án ứng phó, hướng dẫn người dân bảo vệ sức khỏe, đặc biệt lưu ý không sử dụng bếp than sưởi ấm trong phòng kín để tránh rủi ro đáng tiếc.
Với chăn nuôi, cần che chắn chuồng trại, dự trữ thức ăn, phòng chống dịch bệnh; với trồng trọt, chủ động các biện pháp bảo vệ lúa, rau màu và cây trồng khác.
Đối với khu vực biển động, các địa phương ven biển được yêu cầu theo dõi sát bản tin gió mạnh sóng cao, thông báo kịp thời cho tàu thuyền đang hoạt động để chủ động tránh trú, điều chỉnh kế hoạch khai thác, đồng thời duy trì liên lạc để xử lý nhanh các tình huống phát sinh.



