Không lo thiếu tàu, xe dịp tết Dương lịch 2017

(VOH) – Thời điểm này, các đơn vị quản lý, kinh doanh vận tải hành khách công cộng đã có phương án chuẩn bị phục vụ dịp Tết dương lịch 2017.

Hành khách mua vé tại Bến xe Miền Tây. Hình minh hoạ

Tết Dương lịch năm 2017 vào ngày Chủ nhật, kết hợp với ngày nghỉ cuối tuần và ngày nghỉ bù nên tổng số ngày nghỉ tết là 3 ngày từ ngày 31/12/2016 đến hết ngày 02/01/2017. Sở Giao thông vận tải TPHCM dự báo lượng khách đi lại có thể tăng từ chiều ngày thứ Sáu 30/12/2016. Lượng xe trên tuyến tại các bến xe hiện đủ khả năng phục vụ. Đồng thời, giá cước xe vẫn như ngày bình thường không áp dụng phụ thu.

Ông Thượng Thanh Hải, Phó giám đốc Bến xe miền Đông dự báo lượng hành khách sẽ tăng nhưng không cao trên một số tuyến từ Bình Định trở vào các tỉnh phía Nam và khu vực Tây Nguyên. Việc điều động xe trái tuyến và chuẩn bị một số công tác khác (như cấp lệnh vận chuyển, cấp phù hiệu cho xe tăng cường) sẽ đáp ứng đủ nhu cầu đi lại của hành khách trong dịp Tết Dương lịch.

Bến xe Miền Tây dự báo lượng hành khách đi các tỉnh Miền Tây trong dịp Tết Dương lịch năm 2017 tăng từ 20 đến 25% so với lượng hành khách đi lại dịp Tết Dương lịch năm 2016.

Dự kiến ngày cao điểm là ngày 31/12/2016 (thứ bảy), lượng hành khách đạt từ 47.000 đến 49.000 khách/ngày; Các tuyến có lượng hành khách tăng cao gồm tuyến từ thành phố Hồ Chí Minh đi các tỉnh Tiền Giang, Bến Tre, Cần Thơ và Kiên Giang. 

Trong khi đó, công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn tổ chức chạy thêm đôi tàu Sài Gòn – Phan Thiết, Sài Gòn – Nha Trang và ngược lại mang mác hiệu SPT6/SPT5, SNT4/SNT3 trong 3 ngày nghỉ lễ Tết Dương lịch 2017.

Còn Trung tâm Quản lý và Điều hành Vận tải hành khách công công dự kiến tăng hơn 1.000 chuyến trên 17 tuyến xe buýt có lộ trình đi qua các bến xe, khu vui chơi. Đồng thời tạm ngưng hoạt động các tuyến phục vụ sinh viên trong thời gian nghỉ Tết Dương lịch là tuyến Bến Thành - ĐH Quốc Tế và tuyến Bến Thành – Đại học Tôn Đức Thắng.