Đảm bảo không thiếu xe
Phó Tổng giám đốc Bến xe Miền Đông - Thượng Thanh Hải khẳng định, năm nay không thiếu xe phục vụ hành khách về quê vui Tết cùng gia đình. Dự kiến, từ nay đến 29/12 âm lịch, bến xe huy động trên 14.000 lượt xe đưa đón gần 360.000 khách về quê. Bến "dự phòng" 60 xe buýt đề phòng xe thiếu.
Theo ông Hải, so với cùng kỳ năm ngoái lượng khách tại bến năm nay không tăng vì hành khách hạn chế chọn phương tiện cũng như tình trạng bến cóc, xe dù quá nhiều. Các ngày nay, lượng khách tăng từ 60-70% so với ngày thường. Tuy nhiên so với cùng kỳ, chỉ tăng khoảng 6-7%.
Từ 22 – 27/12 (âm lịch) là những ngày cao điểm bán vé xe Tết. Trong đó, ngày 25 – 26/12 (âm lịch) được cho là thời điểm “nóng” nhất của bến xe, lượng khách có thể tăng đến 40 – 50.000 khách/ngày.
Lãnh đạo Bến xe Miền Tây - Kiều Nam Thành cho biết, khách chỉ tăng khoảng 3-5% so với năm ngoái, rơi vào các ngày cao điểm là 27 đến 28 âm lịch. Chính vì vậy, bến xe có đủ xe để phục vụ.
Từ ngày 3/2 (25/12 âm lịch), Bến xe Miền Tây bán vé từ 3 giờ 30 đến 22 giờ trong ngày; từ ngày 4/2 (26/12 âm lịch) – 7/2 (29 Tết) bán vé liên tục 24/24 giờ.
Bến xe Miền Tây còn bán vé đưa xe đến rước theo yêu cầu của khách, nếu đặt mua vé tập thể từ 29 người trở lên trên cùng một tuyến đường. Bến xe Miền Tây áp dụng mức phụ thu không quá 40% so với mức giá vé ngày thường.
Bến xe miền Đông - Ảnh: TMT
Cải tiến cách bán vé, phụ thu 20% - 40%
Rút kinh nghiệm những năm trước, từ ngày 10/1 (1/12 âm lịch), bến xe miền Đông bán vé Tết trước và bán qua mạng từ ngày 15/1 (6/12 âm lịch) để tránh tình trạng xếp hàng mua vé của lượng khách đông đi các tuyến: Bồng Sơn, Quy Nhơn (Bình Định), Quảng Ngãi, Quảng Nam, Đà Nẵng....
Khi hành khách không mua được vé của doanh nghiệp tự bán thì đến ngày ra bến mua vé là có thể đi ngay. Bến chỉ bán vé các tuyến đi miền Trung, còn miền Bắc năm nay do nhiều hành khách chọn tàu hỏa và máy bay nên bến không bán.
Trước việc giá xăng dầu trong nước giảm, có 25 doanh nghiệp kê khai giảm vé từ 2 – 3% theo chỉ đạo của Sở Tài chính. Trong số này, có 19 doanh nghiệp do thành phố quản lý, 6 doanh nghiệp còn lại là tư nhân.
Bến xe Miền Đông vẫn phụ thu ở mức 20 – 60% từ 20 – 29 tháng 12 âm lịch để bù vào chiều chạy rỗng. Ngoài ra, để đảm bảo an ninh trật tự trong dịp Tết, Bến xe Miền Đông tăng cường hơn 100 bảo vệ trực 24/24 cùng sự hỗ trợ của lực lượng công an.
Ông Trần Văn Phương, Phó Tổng giám đốc Bến xe Miền Tây cho biết: “Một số đơn vị có xây dựng mức phụ thu 20-40% trong 4 ngày trước Tết (26 âm lịch đến 29 Tết) và 2 ngày sau Tết (Mùng 1, Mùng 2)”.