Không xã hội hoá giám định pháp y

Sáng 21/11, dưới sự điều khiển của Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật Giám định tư pháp.

Hình ảnh tại Trung tâm Pháp y tỉnh Khánh Hoà (Ảnh: KT)

Trong phần thảo luận, đa số đại biểu tập trung đóng góp ý kiến vào việc giữ nguyên cơ quan giám định pháp y trong lực lượng công an tỉnh; xã hội hoá lĩnh vực giám định tư pháp. Để tiếp tục hoàn thiện dự án luật, ông Đặng Công Lý-đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định góp ý:



Góp ý về công tác xã hội hóa trong giám định pháp y, có đại biểu còn băn khoăn về tính khả thi của công tác này với lý do công tác giám định tư pháp, đặc biệt là yêu cầu giám định đối với các vụ việc liên quan đến các vụ án hình sự luôn ẩn chứa nhiều nguy hiểm, các trung tâm giám định khi thành lập ít có khả năng hoạt động hiệu quả về kinh tế do không có thị trường. Đại biểu Đỗ Văn Dương nói:




Đại biểu Vi Thị Hương (đoàn Điện Biên) cũng cho rằng khi xã hội hoá lĩnh vực tư pháp thì phải tiến hành song song với thường xuyên sát hạch, kiểm tra các tổ chức, cá nhân mở văn phòng giám định.