Khuyến cáo phóng viên cẩn trọng khi tác nghiệp trong khu vực có dịch bệnh lưu hành

(VOH) - Bộ Y tế vừa phát thông tin gửi đến các phóng viên tác nghiệp trong mùa dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona (nCoV).

Theo đó, tổ chức Thầy thuốc không biên giới khuyến cáo các nhà báo tác nghiệp trong thời gian dịch bệnh như sau:

  • Uống nước đóng chai, ăn các thực phẩm biết rõ nguồn gốc và được chế biến đảm bảo.
  • Rửa tay thường xuyên với xà phòng và nước hoặc các dung dịch rửa tay có chứa cồn.
  • Tránh tiếp xúc với dịch tiết từ người khác, ví dụ như mượn điện thoại hay chén dĩa bẩn từ người khác.
  • Mặc áo dài tay và quần dài, điều này giúp bảo vệ cơ thể khỏi muỗi và cũng bảo vệ cơ thể khi tiếp xúc gần với người mặc bệnh.
  • Trong mùa mưa, hãy sử dụng các loại giày có chất liệu có thể tẩy rửa và làm sạch dễ dàng.
  • Không nên bắt tay, thậm chí là đồng nghiệp.
  • Không để bất cứ ai vào trong xe của bạn. Không chạm vào động vật, kể cả vật nuôi trong nhà.
  • Không mượn bất cứ thứ gì kể cả bút hay điện thoại và giữ các đồ dùng cá nhân sạch sẽ.
  • Tránh các khu vực đông người và nên chọn các nhà hàng tại các khách sạn.
  • Không ăn, thậm chí chạm vào thịt thú rừng.

Tóm lại, phóng viên cần ghi nhớ trong các đợt dịch hay các đợt thiên tai nên mặc đồ bảo hộ hay quần áo phù hợp, tránh tiếp xúc vật lý và dùng chung vật dụng với người khác, luôn có sẵn các biện pháp khử trùng tay.

Cách khử trùng các vật dụng trong nhà đề phòng lây nhiễm virus Corona - Bên cạnh việc đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên thì việc vệ sinh sạch sẽ các bề mặt vật dụng trong nhà, khu vực công ...

50% số ca lây nhiễm virus Corona từ người sang người xảy ra trong thời kỳ ủ bệnh - Theo nghiên cứu của nhóm các nhà khoa học Nhật Bản, ít nhất 50% số ca lây nhiễm virus 2019-nCoV từ người sang người xảy ...