Kiểm soát hiệu quả nợ công: Xử lý dứt điểm dự án thua lỗ, DNNN làm ăn yếu kém

(VOH) - Tiếp tục chương trình làm việc của Quốc hội, sáng 16/6, các đại biểu thảo luận về dự án Luật Quản lý nợ công sửa đổi.

Mở đầu buổi thảo luận, đại biểu Bùi Thanh Tùng, đoàn Hải Phòng cho biết, Luật Quản lý nợ công được ban hành đã tạo khuôn khổ pháp lý ở mức cao nhất đối với hoạt động quản lý nợ công. Qua 7 năm triển khai thực hiện, luật đã tạo hành lang pháp lý phù hợp với mức độ phát triển của nền kinh tế - xã hội, góp phần quan trọng trong việc huy động vốn cho bù đắp bội chi ngân sách Nhà nước. Tuy nhiên, ông cũng đề nghị Ban soạn thảo có đánh giá cụ thể hơn về thực trạng tình hình ngân sách nhà nước trả nợ thay cho các doanh nghiệp nhà nước, tình hình và thực chất nợ ngân hàng chính sách. 

Nghe bài viết

 

Đề cập đến phạm vi điều chỉnh của dự Luật Quản lý nợ công, đại biểu Nguyễn Thanh Xuân, đoàn Cần Thơ cho rằng, dự thảo luật này chưa phân định rõ ràng và thiếu sự phối hợp chưa chặt chẽ giữa quản lý nợ công, quản lý ngân sách và quản lý đầu tư công. Do đó, đại biểu Xuân yêu cầu tách bạch quy định về quản lý vốn vay của Chính phủ theo từng nguồn vốn huy động để đảm bảo quản lý chặt chẽ, hiệu quả hơn trong điều kiện Việt Nam dần không còn tiếp cận được nhiều vốn vay ODA. 

Đại biểu Hoàng Văn Cường, Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội đề xuất giữ nguyên quy định về đầu mối nợ công, không phân chia tách rời thành 3 cơ quan Bộ KH&ĐT, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước. 

Đại biểu Trần Hoàng Ngân, đoàn TPHCM cho rằng, tính đồng bộ trong công tác xây dựng kế hoạch trung và dài hạn về nợ công chưa thực sự gắn kết với kế hoạch đầu tư dẫn đến bị động trong công tác kiểm soát nợ công trong bối cảnh nợ công đã ở mức cao. Về kiểm tra, giám sát các doanh nghiệp nhà nước làm ăn yếu kém, thua lỗ.

Cũng trong sáng nay, Quốc hội đã nghe Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình trình bày Tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm 2 Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao và thảo luận về việc phê chuẩn bổ nhiệm 2 Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao. Buổi chiều sẽ biểu quyết thông qua Luật Đường sắt (sửa đổi); thảo luận ở hội trường về dự án Luật Tố cáo (sửa đổi).