Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.
Tham dự sự kiện có các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương; đại diện các tổ chức tài chính quốc tế tại Việt Nam và đông đảo cán bộ ngành tài chính qua các thời kỳ.
Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng khẳng định, trải qua 80 năm xây dựng và phát triển, ngành tài chính đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, không ngừng đổi mới và hoàn thiện, đóng vai trò trung tâm trong quản lý nguồn lực tài chính quốc gia, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và an sinh xã hội.
Từ Quỹ Độc lập với khoảng 20 triệu đồng Đông Dương năm 1946, đến năm 2024, tổng thu ngân sách nhà nước đã vượt mốc 2,1 triệu tỷ đồng. Hệ thống tài chính quốc gia ngày càng hiện đại, hội nhập sâu rộng với quốc tế.
Các thành tựu khác đáng chú ý của ngành Tài chính có thể kể đến như sự phát triển mạnh mẽ các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp nhà nước chỉ duy trì các đơn vị quy mô lớn, có vai trò chiến lược và khả năng dẫn dắt nền kinh tế; các cơ chế, chính sách về quản lý vốn nhà nước ngày càng hoàn thiện hơn; tăng cường phân cấp, phân quyền, đồng thời đẩy mạnh công khai, minh bạch trong cổ phần hóa, thoái vốn và giám sát hoạt động doanh nghiệp nhà nước…
Đặc biệt, từ ngày 1/3/2025, ngành Tài chính chính thức vận hành theo mô hình mới trên cơ sở hợp nhất Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư, sáp nhập Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, đồng thời tiếp nhận chức năng của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp. Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cho biết, đây là bước phát triển chiến lược, thể hiện quyết tâm đổi mới toàn diện, hướng tới xây dựng ngành tài chính hiện đại, minh bạch, chuyên nghiệp và hiệu quả.
Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm biểu dương và đánh giá cao những đóng góp to lớn của ngành tài chính đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong suốt 80 năm qua. Tổng Bí thư nhấn mạnh, ngành tài chính luôn giữ vai trò trung tâm trong tham mưu chiến lược phát triển kinh tế - xã hội.
Trong bối cảnh mới với nhiều đòi hỏi, yêu cầu mới cấp thiết, kinh tế của nước ta có bứt phá, vươn lên mạnh mẽ được hay không có vai trò hết sức quan trọng của ngành tài chính. Tổng Bí thư đề xuất một số nhiệm vụ cho ngành Tài chính:
Chủ động tháo gỡ các điểm nghẽn thể chế, điều hành ngân sách hiệu quả.
Xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách tài chính-ngân sách nhà nước; nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức thực hiện pháp luật.
Tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách đối với kinh tế nhà nước, trong đó có doanh nghiệp nhà nước, đẩy mạnh phân cấp phân quyền cùng với tăng cường trách nhiệm giải trình, nâng cao hiệu quả hoạt động và năng lực quản trị nhằm phát huy tối đa vai trò, nguồn lực doanh nghiệp nhà nước đang nắm giữ
Bám sát, đánh giá đúng tình hình kinh tế trong nước, thế giới; chủ động phân tích, nhận định tác động từ các chính sách tài khóa tiền tệ để kịp thời tham mưu Chính phủ có kịch bản, giải pháp chủ động trong điều hành thu chi ngân sách nhà nước.
Siết chặt kỷ luật tài chính và thúc đẩy huy động các nguồn lực trong và ngoài nước cho đầu tư phát triển.
Tổng Bí thư yêu cầu ngành tài chính tiên phong thực hiện các đột phá chiến lược, trong đó nhấn mạnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, phát triển thị trường tài chính lành mạnh, minh bạch.
Tổng Bí thư tin tưởng, với truyền thống vẻ vang 80 năm, ngành tài chính sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, vượt khó, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện khát vọng xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng.
Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho ngành Tài chính. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng vì những đóng góp xuất sắc trong công tác.


