Bí thư tỉnh ủy Điện Biên được giới thiệu làm Bộ trưởng Giao thông Vận tải

(VOH) – Sáng 21/10, Quốc hội tiến hành bỏ phiếu kín thông qua việc miễn nhiệm Tổng Kiểm toán Nhà nước và Bộ trưởng Giao thông Vận tải.

Tiếp tục nội dung Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV sáng 21/10 phê chuẩn miễn nhiệm đối với một số chức danh, giới thiệu nhân sự cho các chức danh Tổng Kiểm toán Nhà nước, Bộ trưởng Giao thông Vận tải và phê chuẩn Bộ trưởng Bộ Y tế.

Với 472/472 đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội thông qua Nghị quyết miễn nhiệm Tổng Kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trần Sỹ Thanh; phê chuẩn miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Nguyễn Văn Thể với tỷ lệ tán thành 459/463 đại biểu có mặt.

Ông Nguyễn Văn Thể được bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Giao thông Vận tải vào kỳ họp tháng 10/2017.

Ông Trần Sỹ Thanh được Bộ Chính trị điều động chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ và giữ chức Phó bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025. Sau đó, HĐND TP Hà Nội bầu ông Thanh giữ chức Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026.

Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV sáng 21/10: Miễn nhiệm và đề cử nhân sự một số chức danh 1
Bỏ phiếu thông qua miễn nhiệm một số chức danh tại Kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XV sáng 21/10. Ảnh: TTXVN

Cũng trong sáng 21/10, sau phần bỏ phiếu kín về việc miễn nhiệm, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội về dự kiến nhân sự để Quốc hội bầu Tổng Kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026. Thủ tướng Chính phủ trình Quốc hội về việc đề nghị phê chuẩn bổ nhiệm nhân sự Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải nhiệm kỳ 2021-2026.

Với vị trí nhân sự đề cử vào vị trí Tổng Kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026, ông Ngô Văn Tuấn, phó tổng kiểm toán phụ trách tổng Kiểm toán Nhà nước, đã được giới thiệu để bầu làm tổng Kiểm toán Nhà nước.

Nhân sự đề cử cho vị trí Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải nhiệm kỳ 2021-2026 là ông Nguyễn Văn Thắng, ủy viên Trung ương Đảng, bí thư Tỉnh ủy Điện Biên.

Thủ tướng cũng trình Quốc hội đề nghị phê chuẩn bổ nhiệm bà Đào Hồng Lan làm bộ trưởng Bộ Y tế.

Quốc hội sẽ tiếp tục thảo luận về danh sách nhân sự đề nghị tại Đoàn.