Kỷ luật nguyên Bộ trưởng – Chủ nhiệm Văn phòng chính phủ Mai Tiến Dũng

(VOH) – Ông Mai Tiến Dũng, nguyên Bộ trưởng – Chủ nhiệm Văn phòng chính phủ bị cảnh cáo do có vi phạm, khuyết điểm trong công tác.

Ngày 9/3, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã ký thay Thủ tướng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo với ông Mai Tiến Dũng - nguyên ủy viên Trung ương Đảng, nguyên bí thư Đảng ủy, nguyên Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Ông Mai Tiến Dũng bị kỷ luật cảnh cáo do đã có vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ban bí thư đã thi hành kỷ luật về Đảng.

Thời gian thi hành kỷ luật với ông Mai Tiến Dũng tính từ ngày công bố Quyết định số 754 ngày 14/1/2023 của Ban Bí thư về thi hành kỷ luật.

Kỷ luật nguyên Bộ trưởng – Chủ nhiệm Văn phòng chính phủ Mai Tiến Dũng 1
 Ông Mai Tiến Dũng - nguyên ủy viên Trung ương Đảng, nguyên bí thư Đảng ủy, nguyên Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. Nguồn: TTO

Ban Bí thư xác định ông Mai Tiến Dũng trong thời gian giữ vị trí Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước; thiếu trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ tổ chức các chuyến bay đưa công dân về nước trong đại dịch Covid-19, để một số cán bộ Văn phòng Chính phủ tham mưu, đề xuất không đúng kết luận của Thủ tướng, nhận hối lộ, bị khởi tố, bắt tạm giam.

Vi phạm của ông Mai Tiến Dũng đã gây hậu quả nghiêm trọng, dư luận xấu trong xã hội, làm giảm uy tín của tổ chức đảng và cơ quan hành chính nhà nước. Do đó, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo ông Mai Tiến Dũng.

Thủ tướng cũng ban hành quyết định kỷ luật đối với trợ lý nguyên Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam. Quyết định được Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang ký.

Theo Quyết định, ông Nguyễn Văn Trịnh - nguyên trợ lý của Phó Thủ tướng bị kỷ luật buộc thôi việc do đã có vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ban Bí thư đã thi hành kỷ luật về Đảng.

Thời gian thi hành kỷ luật ông Trịnh được tính từ ngày công bố Quyết định số 720 ngày 21/12/2022 của Ban Bí thư về thi hành kỷ luật.

Ông Nguyễn Văn Trịnh đảm nhiệm vai trò trợ lý nguyên phó thủ tướng Vũ Đức Đam từ tháng 12/2018. Tháng 11/2022, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam ông Trịnh để điều tra về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ liên quan đến vụ Việt Á.