Kỷ niệm 45 năm được phong tặng danh hiệu “Trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc"

(VOH) - Sáng 14/9, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UB MTTQVN tỉnh Long An đã tổ chức Lễ kỷ niệm 45 năm được phong tặng danh hiệu “Trung dũng, kiên cường, toàn dân đánh giặc" (17/09/1967 - 17/09/2012) và đón nhận Huân chương độc lập hạng nhất do Chủ tịch nước trao tặng.

Đến dự có ông Trương Hòa Bình - Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao, đại diện các Bộ Ban Ngành trung ương, các tỉnh, thành, các mẹ Việt Nam anh hùng, các đồng chí lão thành cách mạng và đông đảo quần chúng nhân dân.

Tại buổi lễ, ông Mai Văn Chính - Bí thư Tỉnh ủy Long An đã đọc diễn văn ôn lại lịch sử, truyền thống của quê hương Long An trung dũng kiên cường. Từ sau ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước, Long An đã kế tục và phát huy truyền thống trung dũng kiên cường, đạt được nhiều thành tích mới trong công cuộc xây dựng và phát triển tỉnh nhà, đến nay Long An đã chính thức gia nhập vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Tại buổi lễ kỷ niệm, Đảng bộ, quân và dân tỉnh Long An đã vinh dự đón nhận Huân chương độc lập hạng nhất do Chủ tịch nước trao tặng. Phát biểu tại buổi lễ, Ông Mai Văn Chính - Bí thư tỉnh Ủy Long An nêu rõ: