Làm chậm là khổ dân
(VOH) - Quy hoạch treo, công tác đền bù giải tỏa chậm trễ là vấn đề không mới đối với chính quyền huyện Bình Chánh.
![]() |
|
Đất nông nghiệp ở xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh-TPHCM. Ảnh: NLĐ |
Theo báo cáo sơ kết tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2009 của UBND huyện Bình Chánh, vấn đề nêu trên gần như không chuyển biến. Việc các dự án hay công tác quy hoạch càng thực hiện chậm trễ bao nhiêu thì đời sống người dân sẽ càng khó khăn bấy nhiêu.
Theo ông Lê Minh Huệ - PCT thường trực UBND huyện Bình Chánh, những thông tin như kế hoạch cụ thể ra sao, công tác triển khai đến đâu cần được công khai minh bạch để người dân nắm bắt và tin tưởng. Nếu không sẽ tạo ra suy nghĩ như “Mấy ông nói thì hay, soạn thảo đủ hoại văn bản nhưng không thấy làm”. Hay nặng nề hơn, nhiều người dân đã kiến nghị “Nếu không làm thì xin trả lại đất để bà con sản xuất”. Nỗi bức xúc của người dân không quá khó hiểu. Đất trong diện quy hoạch nên không được sản xuất, không cho phép xây cất nhưng chờ mãi lại chẳng thấy ai đến thu hồi đất, đền bù và hỗ trợ tái định cư. Như vậy chẳng khác nào “giam lỏng”.
Hiện tại, cả chính quyền lẫn nhà đầu tư vẫn bế tắc trong các khâu thủ tục. Dự án khu du lịch sinh thái Hồ Vĩnh Lộc có diện tích hàng trăm hecta, vốn đầu tư lên đến 2.500 tỷ đồng, được chính quyền TP phê duyệt từ năm 1996 nhưng đến nay vẫn nằm trên giấy. Chủ đầu tư, bà Đinh Thị Bích Thảo - Tống Giám đốc công ty CP sinh thái văn hóa Vĩnh Lộc cho biết hiện công ty chỉ mới hình thành được văn phòng đại diện.
Tổng công ty Nông Nghiệp Sài Gòn và tập đoàn C.T cũng là những đơn vị có nhiều dự án thực hiện trên địa bàn Bình Chánh. Nhưng tại buổi làm việc với Ban Kinh tế Ngân sách HĐND TP mới đây, cả hai đều không có những báo cáo cụ thể các kế hoạch của mình. Trưởng Ban Kinh tế Ngân sách HĐND TP Nguyễn Minh Hoàng khẳng định nếu thiếu số liệu thống kê, kế hoạch chi tiết thì cơ quan chức năng và chính quyền dù muốn cũng không thể giải quyết.
Huyện Bình Chánh đã lập ra Ban Quản lý Dự án và Ban giải tỏa đền bù để hỗ trợ cho việc triển khai các dự án, quy hoạch. Tuy nhiên, hàng trăm hộ dân sống neo đậu bấp bênh ngay trên mảnh đất của mình là thực trạng nhất nhời vẫn đang diễn ra. Hơn nữa, sự chậm trễ từ công tác này liên quan gián tiếp đến tình trạng ô nhiễm môi trường. Vì thiếu sự quy hoạch cụ thể, hệ thống sông ngòi, kênh rạch tiếp tục bị tấn công bởi nhà máy, khu công nghiệp...
Đại biểu Quốc hội - PCT HĐNĐ TP Huỳnh Thành Lập nhận định quy hoạch là mất công tác rất khó khăn, phức tạp, đòi hỏi nhiều thời gian. Tuy nhiên theo ông Lập thì để “ngâm ủ” nhiều năm, thậm chí hàng chục năm thì dẫn đến nhiều nguy cơ nên chính quyền địa phương cần được trao quyền để có thể chủ động giải quyết công việc hiệu quả.
Trước sự phản ánh đầy bức xúc của hàng trăm hộ dân trên địa bàn huyện, UBND cùng các ban ngành chức năng huyện Bình Chánh đã tổ chức nhiều buổi làm việc để cung cấp thêm thông tin cho người dân và cử tri. Trước hết, mục tiêu là cần lấy lại niềm tin của quần chúng nhân dân. Vì càng chậm công khai quy hoạch, chậm triển khai dự án chừng nào thì càng gây khó cho dân chừng nấy. Đã đến lúc các chủ đầu tư và nhất là chính quyền địa phương phải khẩn trương thực hiện điều này. Bản thân người dân - đặc biệt là nông dân mong muốn, hoặc trở lại với cuộc sống trước kia hoặc là một cuộc sống tốt hơn. Chứ sống bấp bênh trong hoang mang và bức xúc như hiện nay thì thật khổ cho bà con.
Lê Nguyễn

